Thay đổi phân tuyến để tránh “chạy” hộ khẩu

26/06/2012 03:00 GMT+7

Sau khi Phòng Giáo dục huyện Hóc Môn, TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2012 - 2013, khá nhiều bạn đọc phản ánh với Báo Thanh Niên sự thay đổi trong việc phân bổ học sinh vào các trường THPT trên địa bàn gây khó khăn cho học sinh.

Việc phân tuyến mới khiến học sinh phải học xa nhà. Giải thích về vấn đề này, ông Trần Minh Triết - Trưởng phòng Giáo dục huyện Hóc Môn, cho biết: “Do thiếu chỗ học nên các trường THPT gồm: Nguyễn Hữu Cầu, Lý Thường Kiệt không thể nhận hết học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 9 trên địa bàn xã mình.

Vì vậy, chúng tôi phải phân tuyến lại, sao cho tất cả học sinh phải có chỗ học bằng cách phân bổ những học sinh ở vùng ven các trường trên, sang những trường lân cận là Trường THPT Phạm Văn Sáng (mới xây), Nguyễn Văn Cừ và Bà Điểm”. Ông Triết cho biết thêm việc thay đổi phân tuyến của năm nay nhằm tránh tình trạng “chạy” hộ khẩu để chuẩn bị điều kiện cho con em mình vào trường điểm.

 M.Luân - B.Thanh

>> Phân tuyến xét tuyển lớp 10 tại TP.HCM
>> Thi tuyển lớp 10 tại TP.HCM: Hơn 61 ngàn thí sinh dự thi
>> TP.HCM: Danh sách trúng tuyển lớp 10 chương trình tiếng Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.