Tham vấn tâm lý học đường chỉ làm cho có

27/07/2012 03:15 GMT+7

Nhiều chuyên gia tâm lý, giáo dục tham dự hội thảo khoa học quốc tế về tâm lý học đường do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức ngày 26.7 cho rằng tư vấn tâm lý học đường ở trường phổ thông hiện nay còn mang tính tự phát, lẻ tẻ, thiếu chuyên nghiệp.

Các chuyên gia cũng thừa nhận hoạt động này ở các trường chỉ làm cho có hơn là nhắm tới phục vụ học sinh. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Diệp (Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Hà Nội) cho rằng, gần như 100% trường phổ thông nước ta hiện nay không cung cấp dịch vụ tâm lý học đường tại chỗ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), nhận định: “Hoạt động tâm lý học đường đã bị thả nổi, tự phát hình thành dẫn đến tình trạng mỗi trường một kiểu”.

M.Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.