Tập huấn ‘Nâng cao Kỹ năng tuyên truyền và Ứng phó khủng hoảng truyền thông’ cho lãnh đạo

22/09/2015 07:00 GMT+7

Ngày 16.9, tại Tp.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao Kỹ năng tuyên truyền và Ứng phó khủng hoảng truyền thông” cho các lãnh đạo, người phát ngôn của các Sở, ban, ngành và UBND các quận huyện Tp.HCM.

Ngày 16.9, tại Tp.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao Kỹ năng tuyên truyền và Ứng phó khủng hoảng truyền thông” cho các lãnh đạo, người phát ngôn của các Sở, ban, ngành và UBND các quận huyện Tp.HCM.

Ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: phải hiểu truyền thông và đưa thông tin đúng hướng, đúng thời điểm để nhận thức và phản biện - Ảnh: TLÔng Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: phải hiểu truyền thông và đưa thông tin đúng hướng, đúng thời điểm để nhận thức và phản biện - Ảnh: TL
Tại lễ khai mạc, ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM cho biết, hiện nay, hệ thống truyền thông xã hội và các mạng xã hội phát triển như vũ bão, nhiều thông tin mang tính nhạy cảm bùng phát theo nhiều hướng không mong muốn làm cho người dân hoang mang, đôi khi có thể gây ra các sự cố làm mất lòng tin của người dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước.
Từ thực tiễn đó, Sở Thông tin Truyền thông Tp. HCM xây dựng lớp học nhằm phát triển khả năng xây dựng và duy trì quan hệ với báo chí, phục vụ cho công tác truyền thông của cơ quan, đơn vị; Phát triển năng lực tự nhận biết và phân tích, phán đoán các tình huống nguy cơ xảy ra tình trạng khủng hoảng truyền thông, có khả năng lên chiến lược để ứng phó một cách hiệu quả; Huấn luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động họp báo và trả lời phỏng vấn báo chí một cách chuyên nghiệp; Phát triển kỹ năng về phát ngôn với báo chí, phục vụ cho công tác truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông của các đơn vị, các cơ quan quản lý nhà nước.
Lớp tập huấn “Nâng cao Kỹ năng tuyên truyền và Ứng phó khủng hoảng truyền thông” do TS. Huỳnh Văn Thông, Trưởng Khoa Báo chí và truyền thông, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM giảng dạy.
Thời lượng học trong 5 buổi, trong đó, 2 buổi học về lý thuyết và 3 buổi viết bài thu hoạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.