Tản mạn cùng nhà giáo triết học

12/09/2015 05:04 GMT+7

Sinh viên nhiều trường ĐH phía nam chắc không xa lạ gì với nhà giáo Lê Tử Thành, người giảng dạy các môn logic học, triết học phương Tây, phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhưng có lẽ ít người biết ngoài giáo trình chuyên môn, ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách.

Sinh viên nhiều trường ĐH phía nam chắc không xa lạ gì với nhà giáo Lê Tử Thành, người giảng dạy các môn logic học, triết học phương Tây, phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhưng có lẽ ít người biết ngoài giáo trình chuyên môn, ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách.

Tản mạn cùng nhà giáo triết học
Từ ngày về hưu đến nay, ông dành trọn thời gian cho việc viết sách. Mới đây, ông cho ra đời bộ sách với nhan đề Tản mạn gồm 2 tập do Nhà xuất bản Trẻ phát hành.
Tập 1 là những bài viết nghiêng về văn học, nghệ thuật. Tập sách là những vấn đề văn học nghệ thuật qua góc nhìn của người làm triết học. Đó là những bài viết điểm sách. Hoặc từ việc nhìn lại công việc ghi chép và sắp xếp truyện cổ dân gian VN, tác giả rút ra mấy nét độc đáo của thần thoại VN và làm lộ diện một trong những quan niệm về vũ trụ (vấn đề thời gian) của ông cha ta.
Tập 2 bàn về triết học gồm 2 phần. Theo tác giả, tản mạn về triết học thế giới là phần dành để tri ân các bậc tiền bối mà ông đã được học, được đọc, được nghe nói đến. Với phần phác thảo triết lý của dân tộc VN, tác giả trần tình: “Tôi xin mạo muội hiến một viên gạch rất nhỏ để góp phần tìm hiểu và xây dựng lâu đài văn hóa, tư tưởng đã có từ lâu đời của dân tộc”.
Ngoài ra, Nhà xuất bản Trẻ cũng phát hành cuốn 4 cây đại thụ của triết học phương Tây cận đại. Đây là tập hợp những bài giảng của nhà giáo Lê Tử Thành dành cho sinh viên chuyên triết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.