So sánh tỷ lệ chọi lớp 10 vào từng trường THPT tại TP.HCM

15/05/2015 18:21 GMT+7

(TNO) Ngày 15.5, từ thống kê số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 năm học 2015- 2016 do Sở GD- ĐT TP.HCM công bố, ông Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn học sinh chọn nguyện vọng lớp 10 đã cung cấp cho Thanh Niên Online bảng so sánh tỷ lệ chọi với năm học trước.

(TNO) Ngày 15.5, từ thống kê số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 năm học 2015- 2016 do Sở GD- ĐT TP.HCM công bố, ông Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn học sinh chọn nguyện vọng lớp 10 đã cung cấp cho Thanh Niên Online bảng so sánh tỷ lệ chọi với năm học trước.

Theo đó, ông Mậu Minh thể hiện ô màu xanh là những trường có tỷ lệ chọi giảm, ô màu đỏ là trường có tỷ lệ chọi tăng và tỷ lệ từ 1/2,5 trở lên. Còn ô màu vàng là trường có tỷ lệ chọi khoảng 1/1,5; ô màu cam đánh dấu trường có tỷ lệ chọi từ 2 trở lên.
Với phân tích số liệu cụ thể từng trường như vậy, phụ huynh, học sinh có thể tham khảo và cân nhắc trước khi thay đổi nguyện vọng lớp 10. Ông Mậu Minh cũng lưu ý: “Nếu thấy trường mình đã đăng ký nguyện vọng có tỷ lệ chọi không quá cao và không biến động nhiều so với năm trước thì các em không nên thay đổi”.
Bạn đọc tham khảo bảng thống kê tỷ lệ chọi tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.