Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt: Cấp học bổng đi học tiến sĩ ở nước ngoài

28/07/2009 01:05 GMT+7

* Bốn ứng viên xuất sắc được chọn phỏng vấn trực tiếp Chiều 27.7, tại Hội trường Báo Thanh Niên đã diễn ra phiên họp Hội đồng xét tuyển Học bổng tài năng (đào tạo tiến sĩ) thuộc Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt.

Tham gia hội đồng có các thành viên: GS.TS Võ Tòng Xuân - Chủ tịch Hội đồng xét tuyển; Nhà báo Nguyễn Công Khế  - Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt; PGS.TS Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP.HCM; PGS.TS Hồ Huỳnh Thùy Dương - Trưởng phòng sau ĐH, trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM; Tiến sĩ Trần Ngọc Châu - Phó tổng biên tập Báo Saigon Times, giảng viên thỉnh giảng trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM; thạc sĩ Huỳnh Bửu Sơn; nhà báo Vĩnh Thắng - Trưởng ban Giáo dục và Thanh niên (Báo Thanh Niên), thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt.

Sau khi thẩm định những hồ sơ ứng viên gửi đến đồng thời thảo luận, chấm điểm từng ứng viên, Hội đồng xét tuyển đã thống nhất chọn ra 4 ứng viên xuất sắc tham dự vòng phỏng vấn trực tiếp (sẽ diễn ra vào 17 giờ thứ năm, ngày 30.7.2009, tại Hội trường Báo Thanh Niên). Những ứng viên được chọn là: Phạm Ngọc Việt Phương - Trưởng bộ môn thuộc Trung tâm Tin học trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM; Đào Mai Hạnh - cán bộ nghiên cứu, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; Nguyễn Thụy Vy - giảng viên Bộ môn Di truyền trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM; Đoàn Thị Xuân Nguyên - nghiên cứu sinh tại trường ĐH Missouri, Columbia (Mỹ). 

GS.TS Võ Tòng Xuân - Chủ tịch Hội đồng xét tuyển đánh giá tiêu chuẩn xét chọn học bổng tài năng - Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt khá cao. Theo đó, ứng viên vừa phải đạt tiêu chuẩn học giỏi, có chuyên môn cao (đã tốt nghiệp ĐH và thạc sĩ hạng giỏi; trình độ tiếng Anh đạt TOEFL iBT tương đương 100 hoặc IELTS 6.5; trường hợp học và làm luận án bằng một ngoại ngữ khác thì phải có đủ trình độ để học thẳng; biết sử dụng công nghệ thông tin như một phương tiện nghiên cứu khoa học); vừa chứng tỏ khả năng lãnh đạo qua các hoạt động cộng đồng, ngoại khóa hoặc các hoạt động xã hội khác... Yêu cầu cao như vậy, song theo GS.TS Võ Tòng Xuân, những ứng viên được chọn đã đáp ứng khá đầy đủ những tiêu chuẩn đặt ra. Sau khi nhắc lại dặn dò của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt phải gắn kết giữa đào tạo và sử dụng, tạo mọi điều kiện để những người được đào tạo phát huy tài năng trong thực tiễn”, nhà báo Nguyễn Công Khế khẳng định: “Tiêu chuẩn chọn lựa cao như vậy là đúng bởi quỹ này cấp học bổng đào tạo rất cao, có khi lên đến 30.000 USD - 50.000 USD/năm/người, cấp trong 3 năm. Điều quan trọng, những ứng viên đó phải thật xứng đáng và học xong trở về phục vụ đất nước”. Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP.HCM, PGS. TS Mai Hồng Quỳ cho rằng mục đích của quỹ là đào tạo những chuyên gia có uy tín, có định hướng xã hội tốt và có nguyện vọng phục vụ cộng đồng...

Quỹ Đào tạo nhân tài nước Việt do Báo Thanh Niên khởi xướng. Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là Chủ tịch danh dự của quỹ. Đến nay, quỹ đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, đóng góp từ những đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.