Quận Tân Bình công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

11/06/2012 19:07 GMT+7

(TNO) Ngày 11.6, Phòng Giáo dục quận Tân Bình (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, năm học 2012 - 2013.

>> Tuyển sinh các lớp đầu cấp Q.6 và Q.7 (TP.HCM)
>> Thông tin tuyển sinh đầu cấp ở Q.4, TP.HCM

Mầm non: Các trường thông báo kế hoạch tuyển sinh vào ngày 18.6 - 30.6, phát và nhận đơn từ ngày 2 - 14.7 theo phân tuyến như sau: Trường mầm non (MN) 1, 1A nhận học sinh phường (P) 1; MN 2, Kim Đồng (P.2); MN 3, Sao Sáng (P.3); MN 4, Tân Sơn Nhất, MN Quận (P.4); MN 5 (P.5); MN 6 (P.6); MN 7, Tuổi Xanh (P.7); MN 8, Tuổi Hồng (P.8); MN 9, Vườn Hồng (P.9); MN 10, 10A, Phú Hòa (P.10); MN 11 (P.11); MN 12 (P.12); MN 13 (P.13); MN 14, Bàu Cát (P.14); MN 15 (P.15).

Lớp 1: Từ ngày 2 - 7.7, các phường gửi giấy báo đi học đến từng hộ gia đình theo phân tuyến: Trường tiểu học Lê Văn Sỹ nhận học sinh P.1, 2; Nguyễn Thanh Tuyền (P.2); Nguyễn Viết Xuân (P.2, 3); Bình Giã (P.3); Tân Sơn Nhất (P.2, 4); Hoàng Văn Thụ (P.2, 4, 12); Phạm Văn Hai (P.5); Bạch Đằng, Chi Lăng (P.6); Đống Đa (P.6 và toàn quận); Bành Văn Trân (P.6 đến P.8); Lê Anh Xuân (P.7, 8); Trần Văn Ơn (P.8, 9); Lý Thường Kiệt, Ngọc Hồi (P.9); Phú Thọ Hòa (P.10, 14); Lê Thị Hồng Gấm (P.10, 13, 14, 15); Nguyễn Văn Trỗi (P.11, 12, 15); Lạc Long Quân (P.11); Cách Mạng Tháng Tám (P.12, 13, 15); Trần Quốc Tuấn (P.12, 13); Nguyễn Khuyến (P.12 đến 14); Yên Thế (P.13, 15); Sơn Cang (P.13); Trần Quốc Toản (P.12, 14, 15); Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp (P.15).

Những trường có lớp tăng cường tiếng Anh là: Lê Văn Sỹ, Nguyễn Thanh Tuyền, Tân Sơn Nhất, Hoàng Văn Thụ, Đống Đa, Bạch Đằng, Bành Văn Trân, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Khuyến, Trần Quốc Tuấn, Sơn Cang, Yên Thế, Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp.

Các trường tổ chức nhận hồ sơ nhập học từ ngày 16 - 23.7 và công bố danh sách học sinh vào ngày 31.7. Riêng Trường tiểu học Trần Quốc Toản có tuyển sinh lớp tăng cường tiếng Pháp và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ nay cho đến ngày 20.6.

Lớp 6: Các trường có lớp tăng cường ngoại ngữ tuyển sinh như sau: 

Tiếng Pháp: Trường THCS Ngô Sĩ Liên tuyển học sinh lớp 5 tăng cường tiếng Pháp của Trường tiểu học Trần Quốc Toản có học lực cả năm của năm học lớp 5 môn tiếng Việt và toán đạt từ 8,0 điểm trở lên và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6,0 điểm trở lên.

Tiếng Hoa: Trường THCS Phạm Ngọc Thạch tuyển học sinh lớp 5 có điểm học lực cả năm của năm học lớp 5 môn tiếng Việt, toán đạt loại khá trở lên, ưu tiên cho học sinh dân tộc Hoa. Trường nhận hồ sơ từ ngày 15 - 25.6.

Tiếng Anh: Học sinh các trường tiểu học có điểm trung bình chương trình tiếng Anh tăng cường từ 6 điểm trở lên được vào học tại các trường THCS như sau: Trường THCS Ngô Sĩ Liên nhận học sinh Trường tiểu học Lê Văn Sỹ; u Lạc (Hoàng Văn Thụ); Nguyễn Gia Thiều (Đống Đa); Trần Văn Đang (Bạch Đằng); Tân Bình (Bành Văn Trân, Nguyễn Văn Trỗi); Võ Văn Tần (Lê Thị Hồng Gấm); Ngô Quyền (Tân Trụ); Trường Chinh (Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyền); Hoàng Hoa Thám (Yên Thế, Sơn Cang, Tân Sơn Nhất).

Sau khi tuyển sinh các lớp trên, phòng giáo dục sẽ tổ chức tuyển sinh theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 xét tuyển theo nguyện vọng: Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo nguyện vọng tại trường THCS từ ngày 15 - 25.6, công bố kết quả vào ngày 6.7.

Giai đoạn 2 phân tuyến học sinh như sau: Trường THCS Ngô Sĩ Liên nhận học sinh Trường tiểu học Lê Văn Sỹ, Nguyễn Thanh Tuyền, Bình Giã, Nguyễn Viết Xuân, Tân Sơn Nhất, Tân Trụ; u Lạc (Lê Văn Sĩ, Bình Giã, Phạm Văn Hai, dân lập Quốc tế); Trần Văn Đang (Bạch Đằng, Lê Anh Xuân, dân lập Quốc tế); Nguyễn Gia Thiều (Đống Đa, Chi Lăng); Tân Bình (Hoàng Văn Thụ, Bành Văn Trân, Lê Anh Xuân, Nguyễn Văn Trỗi); Quang Trung (Trần Văn ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Lạc Long Quân); Lý Thường Kiệt 2 (Lý Thường Kiệt, Ngọc Hồi, dân lập Thanh Bình, Phú Thọ Hòa); Phạm Ngọc Thạch (Lê Thị Hồng Gấm, Phú Thọ Hòa); Võ Văn Tần (Nguyễn Văn Trỗi, Lạc Long Quân, dân lập Rạng Đông, Trần Quốc Toản); Ngô Quyền (Nguyễn Khuyến, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Tân Trụ); Trường Chinh (Nguyễn Khuyến, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản); Hoàng Hoa Thám (Yên Thế, Sơn Cang, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Kịp).

Học sinh nộp hồ sơ theo tuyến từ ngày 16 - 21.7.

B.Thanh
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.