Quá tải vào lớp 1 tại TP.HCM

20/06/2009 00:48 GMT+7

Nhiều quận huyện không đủ trường lớp

Trước tình hình quá tải, ngày 19.6 Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức hội nghị giao ban các trường tiểu học để bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyển sinh vào lớp 1.

Ông Phan Thành Lập - Phó trưởng phòng Giáo dục Q.Bình Tân than thở: "Không thể tưởng tượng một trường tiểu học mà có đến 39 lớp 1, nhưng đó là sự thật ở quận". Ông Lập cho biết, năm học tới quận phải đón nhận hơn 7.000 em vào lớp 1, trong khi số học sinh lớp 5 ra trường chỉ có 2.545 em. Để đủ chỗ học cho gần 4.500 học sinh dư ra, quận phải chấp nhận dẹp bỏ lớp bán trú, điều chuyển học sinh thuộc các phường "nóng" như Bình Hưng Hòa về học tại các trường ở phường khác. Ngoài ra, quận đành phải "hy sinh" luôn sân chơi ở trường Tiểu học Bình Long để xây thêm 3 phòng học tạm để đủ chỗ cho học sinh vào lớp 1.

Tình hình này cũng diễn ra ở nhiều quận, huyện khác trong thành phố khi số trẻ vào lớp 1 được phường báo cáo mỗi ngày mỗi tăng. Ông Phan Văn Đồng - Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.10 cho biết: "Công tác rà soát danh sách trẻ vào lớp 1 được chúng tôi phối hợp với các phường lên danh sách từ tháng 4, nhưng đến nay cứ mỗi tháng phường lại tiếp tục bổ sung thêm". Theo đó, năm nay Q.10 có 2.825 trẻ vào lớp 1, tăng  gần 600 em. Q.Thủ Đức có 5.800 trẻ vào lớp 1, trong khi học sinh hoàn thành chương trình tiểu học là 3.600, số chỗ vào lớp 1 tăng 2.200. Còn tại Q.Phú Nhuận, số trẻ vào lớp 1 năm nay là 2.500 cháu, so với năm 2008 tăng 600 cháu... Các Q.Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Bình Chánh... tăng từ 15% đến 25%.

Đau đầu trái tuyến!

Ông Đinh Thiện Căn - Phó trưởng phòng GD Q.1 cho biết: "2 năm trở lại đây Q.1 không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận. Tuy nhiên, với áp lực là quận tập trung nhiều cơ quan hành chính nên có nhiều trường hợp chạy hộ khẩu, KT3 vào Q.1, khiến việc tuyển sinh đầu cấp rất khó khăn". Theo ông Căn, năm nay số học sinh vào lớp 1 ở Q.1 tăng 1.053 em. Trong đó, những phường "nóng" có trẻ sinh năm 2003 nhiều như: phường Đa Kao (46,3%), Bến Nghé (74,8%). Đây cũng là địa bàn có các trường được nhiều phụ huynh đặt trong tầm "ngắm" để xin cho con vào học như: trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Hòa Bình.

Ông Nguyễn Xuân Bảo - Hiệu trưởng trường Tiểu học Bàu Sen - một trường "nóng" nhất ở Q.5 về tuyển sinh lớp 1 cho biết: "Đã có 852 hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 được trường phát ra trong khi chỉ tiêu nhận vào trường chỉ có 200 chỗ". Ông Bảo cho biết theo thống kê của UBND phường 3, số trẻ thực sinh năm 2003 chỉ có 77 em, nhưng đến tháng 4.2009 số trẻ 6 tuổi ở phường đã hơn 400 em.

Trước thực tế trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 tăng cao, trong khi trường lớp xây dựng còn quá chậm, nhiều quận đã đề ra giải pháp tình thế nhằm nhận 100% trẻ vào lớp 1 như: tăng sĩ số; cắt, giảm các lớp học 2 buổi/ngày... Tại Q.Thủ Đức sắp tới sẽ có nhiều trường phải thực hiện tăng sĩ số học sinh/lớp, kể cả trường đạt chuẩn quốc gia để giải quyết chỗ học cho hơn 5.800 cháu vào lớp 1, trong đó có 2.200 chỗ học mới. Nhiều trường sẽ phải chấp nhận sĩ số lớp học đông như: Trường Tiểu học Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Trần Văn Vân. Ngay cả trường Tiểu học Bình Chiểu là trường đạt chuẩn quốc gia cũng phải hạ chuẩn để nhận thêm học sinh.

Ông Lê Ngọc Điệp - Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT TP.HCM kêu gọi phụ huynh nên thực hiện việc đăng ký vào lớp 1 theo phân tuyến của địa phương để giảm tải cho ngành.

Phi Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.