Phú Yên: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 92,76%

17/06/2011 08:28 GMT+7

(TNO) Ngày 16.6, ông Nguyễn Văn Tá - Giám đốc Sở Giáo dục va Đào tạo tỉnh Phú Yên - cho biết tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay đối với hệ Trung học phổ thông (THPT) là 92,76%, còn đối với hệ Giáo dục thường xuyên là 56,73%.

Năm nay, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT tăng hơn 6%, trong khi đó tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ Giáo dục thường xuyên tăng 28,19%. Thủ khoa tốt nghiệp THPT của Phú Yên năm nay là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trường THPT Ngô Gia Tự, TP Tuy Hòa với tổng số điểm 56 (chưa tính điểm cộng).

Phú Yên có 3 trường THPT có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100% đó là: THPT chuyên Lương Văn Chánh, THPT Nguyễn Huệ và THPT Duy Tân. Tiếp theo là các trường THPT THPT Lê Trung Kiên 99,19%, THPT Ngô Gia Tự 99,02%, THPT Lê Hồng Phong 98,49%, THPT Trần Quốc Tuấn 98,39%, THPT Nguyễn Văn Linh 97,87%, THPT Nguyễn Trãi 97,19%, THCS và THPT Tân Lập 96,61%, THPT Trần Suyền 96,23%, THCS và THPT Phan Chu Trinh 96,08%, THPT Phan Đình Phùng 95,37%, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 93,97%, THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân 93,67%, THPT Phan Bội Châu 93,33%, THPT Trần Phú 90,44%, THCS và THPT Sơn Thành 90,24%, THPT Lê Lợi 89,93%, THPT Lê Thành Phương 87,95%, THPT Nguyễn Trường Tộ 87,63%, THCS và THPT Võ Thị Sáu 86,91%, THCS và THPT Xuân Phước, THPT Nguyễn Du 86,43%, THPT Nguyễn Công Trứ 85,01%, THPT Trần Bình Trọng 83,39%, THPT Nguyễn Thị Minh Khai 83,33%, THPT Lê Thánh Tôn 81,81%, THCS và THPT Chu Văn An 81,13%. Hai trường có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT thấp nhất là THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 77,47% và Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc 75%.

Ông Tá cho biết thêm: “Những năm qua, Phú Yên đã đầu tư khá nhiều vào giáo dục, trong đó vấn đề dạy theo đối tượng học sinh được các đơn vị triển khai nghiêm túc và hiệu quả, đặc biệt là hệ Giáo dục thường xuyên được quan tâm nhiều hơn”.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.