Phong tặng tiến sĩ danh dự cho 2 người Đức

29/03/2013 16:39 GMT+7

(TNO) Chiều 29.3, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức lễ phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự cho TS Wolfgang Heubisch, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu khoa học - nghệ thuật Bang Bavaria (CHLB Đức) và TS Erich Lejeune, nhà sáng lập và Chủ tịch tổ chức từ thiện Trái tim vì trái tim (CHLB Đức).

Tổ chức từ thiện Trái tim vì trái tim là nơi đã hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng nhiều thiết bị phục vụ chữa bệnh, thành lập hội đồng cố vấn với sự cộng tác của các giáo sư, bác sĩ về ngành tim mạch, nhờ đó mà Bệnh viện Đà Nẵng đã cứu sống hơn 2.500 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự cho 2 người nước ngoài
Giám đốc ĐH Đà Nẵng (phải) trao bằng tiến sĩ danh dự cho TS Wolfgang Heubisch

Bên cạnh đó, tổ chức Trái tim vì trái tim còn hợp tác với ĐH Đà Nẵng trong lĩnh vực đào tạo. Cụ thể, ĐH Ludwig Maximilians và tổ chức Trao đổi Hàn lâm CHLB Đức (DAAD) hỗ trợ khoa Y dược thuộc ĐH Đà Nẵng và ĐH Y dược TP.HCM trong việc đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Riêng TS Wolfgang Heubisch, ông là người ủng hộ dự án phòng thông tim tại Đà Nẵng, tạo cơ hội cứu chữa trẻ em bị mắc bệnh tim thông qua việc hỗ trợ máy DSA hiện đại 1 triệu USD cho Bệnh viện Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Một giáo sư New Zealand nhận bằng tiến sĩ danh dự của VN
>> TP.HCM cần nguồn nhân lực chất lượng cao
>> Tái cơ cấu nguồn nhân lực trong khó khăn
>> Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.