Nhiều học bổng ưu đãi cho bạn trẻ tài năng

19/01/2013 10:36 GMT+7

Học bổng nữ sinh kỹ thuật - HEEAP. Học bổng nằm trong dự án “Liên minh hợp tác giáo dục ĐH ngành kỹ thuật - HEEAP” (do Intel, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), ĐH bang Arizona (Hoa Kỳ) cùng các tập đoàn Siemens, Danaher, Cadence đồng tài trợ). Chương trình triển khai từ 2012-2014, dự kiến hỗ trợ hơn 300 suất học bổng (6,5 triệu đồng/suất) cho SV năm 3 tại các trường ĐH - CĐ nghề trên cả nước với tổng kinh phí 2,4 tỉ đồng.

Trong năm 2013, học bổng nhận hồ sơ đến cuối tháng 9-2013. Tải mẫu đơn tại: http://www.intel.com/cd/corporate/education/apac/vie/Scholar/415968.htm.

* One more step - OMS. ĐHQG TP.HCM vừa triển khai dự án OMS giai đoạn 2 với nhiều suất học bổng (1.000-2.500 euro/người/tháng) tiếp sức bạn trẻ tài năng đang học tập, nghiên cứu, giảng dạy tại các trường thành viên trực thuộc ĐHQG TP.HCM (ưu tiên: SV tàn tật, người dân tộc thiểu số...). Bạn trẻ nhận học bổng sẽ được trải qua các khóa huấn luyện, đào tạo tại châu u (từ 1-36 tháng). Nộp đơn trước ngày 30-1-2013 (xem chi tiết tại: http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=5944&Itemid=496).

* GE Foundation Scholar - Leaders 2013. Học bổng do Viện Giáo dục quốc tế - IIE, Tập đoàn General Electric (GE) tại VN dành cho 10 tân sinh viên xuất sắc tại các trường ĐH trên toàn quốc. Mỗi suất trị giá 3.450 USD/3 năm học (1.150 USD/năm), hỗ trợ SV vượt khó đến trường, theo học các nhóm ngành kinh doanh, kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Chương trình nhận hồ sơ đến hết ngày 31-3-2013. Xem thông tin tại: http://scholarshipplanet.info/vi/hoc-bong-ge-foundation-scholar-leaders-2013.

* Học bổng toàn phần Fulbright lấy bằng thạc sĩ tại Mỹ năm học 2014-2015 bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển các ngành học: Hoa Kỳ học, kinh tế, giáo dục, truyền thông, báo chí, luật, quan hệ quốc tế, công tác xã hội, chính sách công, sức khỏe cộng đồng, thư viện, giảng dạy tiếng Anh, nghiên cứu về giới và phụ nữ...

Ứng viên là công dân Việt Nam, có ít nhất một bằng đại học, tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc sau tốt nghiệp, điểm TOEFL iBT tối thiểu 79 (hoặc IELTS 6.5).

Hồ sơ xin học bổng gồm: đơn dự tuyển, hai bài luận, ba thư giới thiệu, bảng điểm và bằng đại học, chứng chỉ TOEFL iBT/IELTS, nộp trực tuyến thông qua địa chỉ https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/, đến 17g ngày 2-5-2013.

Theo Thủy Ngọc - H.Công / Tuổi Trẻ

>> Cấp học bổng cho học sinh THPT chuyên
>> ĐH FPT cấp học bổng toàn phần và hỗ trợ sinh hoạt phí
>> EQuest trao học bổng cho phóng viên Thanh Niên
>> Học bổng toàn phần tại Brunei
>> Chuyển đổi chương trình học bổng nước ngoài bằng ngân sách
>> Chương trình học bổng Ireland
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.