Nhập cảnh vào Anh từ 6 tháng phải có chứng nhận không bệnh lao

20/04/2013 03:20 GMT+7

Theo thông tin từ Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED), Bộ GD-ĐT, từ ngày 30.6, chính phủ Anh yêu cầu công dân Việt Nam nộp giấy chứng nhận không bị bệnh lao kèm hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh Anh với thời gian lưu trú từ 6 tháng trở lên. Người xin nhập cảnh dưới 6 tháng và những người mang hộ chiếu ngoại giao sẽ không phải làm thủ tục này.

Theo thông tin từ Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED), Bộ GD-ĐT, từ ngày 30.6, chính phủ Anh yêu cầu công dân Việt Nam nộp giấy chứng nhận không bị bệnh lao kèm hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh Anh với thời gian lưu trú từ 6 tháng trở lên. Người xin nhập cảnh dưới 6 tháng và những người mang hộ chiếu ngoại giao sẽ không phải làm thủ tục này.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) được ủy quyền hướng dẫn công dân thực hiện việc xét nghiệm và xin giấy chứng nhận tại cơ sở y tế do IOM chịu trách nhiệm chỉ định trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM. Giấy cấp sẽ có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày cấp. Chi phí xét nghiệm, cấp giấy chứng nhận là 90 USD/người.

Đăng Nguyên

>> Cuba sắp nới lỏng việc xuất nhập cảnh
>> Khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép còn đạp tài xế taxi
>> Anh có thể cấm ông Putin nhập cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.