Ngành giáo dục tiểu học cạnh tranh nhiều nhất

17/05/2013 03:05 GMT+7

Ngày 16.5, tại TP.HCM, các trường ĐH Sư phạm, ĐH Kiến trúc, ĐH Mở công bố tỷ lệ chọi các ngành. Trong đó ngành giáo dục tiểu học của Trường ĐH Sư phạm có tỷ lệ chọi cao nhất: 1/24 (4.081 hồ sơ/170 chỉ tiêu).

Thiết kế nội thất là ngành có tỷ lệ chọi cao nhất của Trường ĐH Kiến trúc (1/16). Ở Trường ĐH Mở, hồ sơ các ngành khoa học xã hội tăng mạnh, như: Đông Nam Á học 741 hồ sơ (tăng gấp ba lần so với năm ngoái), xã hội học 409, công tác xã hội 371, ngôn ngữ Nhật 610… Ngược lại, các ngành kinh tế giảm mạnh, trong đó tài chính ngân hàng chỉ nhận được khoảng 20% hồ sơ (604 bộ) so với năm ngoái.

Xem thông tin chi tiết về tỷ lệ chọi từng ngành của các trường tại đây.

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.