Ngăn chặn học sinh miền núi bỏ học

18/02/2012 03:46 GMT+7

Ngày 17.2, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh tổ chức điều tra, nắm chắc số lượng, nguyên nhân học sinh bỏ học trên địa bàn toàn tỉnh và các huyện miền núi để có các biện pháp khắc phục kịp thời.

Được biết, từ sau tết Nhâm Thìn đến nay, tình trạng học sinh ở một số huyện miền núi Quảng Ngãi bỏ học liên tục gia tăng ở mức báo động. Điển hình, tại huyện miền núi Ba Tơ, tỷ lệ học sinh đến lớp của các trường chỉ đạt từ 30-40%, thậm chí có lớp tổng số học sinh là 43 nhưng có hôm đi học vỏn vẹn chỉ 8 em. Nguyên nhân chính dẫn đến học sinh miền núi Quảng Ngãi bỏ học là lên rừng hái đót kiếm tiền.

 Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.