Mượn nhà dân để dạy học

18/08/2012 03:25 GMT+7

Lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết năm học mới 2012-2013, địa phương vẫn phải mượn nhà dân để tổ chức dạy học, chủ yếu tại các khu dân cư tự phát trong khu vực chịu ảnh hưởng của thủy điện Sông Tranh 2.

Tại khu vực tái định cư thủy điện, do khó khăn về đất sản xuất và nước sinh hoạt tập trung nên đồng bào vùng cao đã bỏ về nơi cũ - hiện không có trường lớp. Vì vậy ngành giáo dục phải mở thêm lớp học và mượn tạm nhà dân làm phòng học tại khu dân cư tự phát. Mặt khác, chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 2 đã cam kết hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, xây mới một số phòng học tại các khu tái định cư, tuy nhiên do kinh phí cấp về quá trễ nên địa phương không kịp thực hiện để phục vụ năm học mới.

Toàn huyện Bắc Trà My trong năm học mới vẫn còn 53 phòng học tạm, trong đó 13 phòng rất đơn sơ với mái lợp tấm bạt, vách tre nứa, 40 phòng khác cũng hỏng nặng.

H.X.H

>> Nhiều vấn đề quanh thủy điện Sông Tranh 2
>> Sẽ cưỡng chế trạm gác của thủy điện Sông Tranh 2
>> Giữa tháng 6 sẽ xử lý chống thấm đập Sông Tranh 2
>> Nhiều lo ngại về đập Sông Tranh 2
>> Đổi mới dạy học theo hướng tích hợp
>> Thúc đẩy học toán
>> Dạy học sinh cá biệt: Lạt mềm buộc chặt
>> Dạy - học văn ở trường tiểu học: Bức tranh không hồn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.