Môn văn: Đề sáng tạo

02/06/2009 11:34 GMT+7

(TNO)10 giờ sáng, đề thi môn Văn học đã kết thúc. Đây là môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều thi sinh cho biết đề thi Văn năm nay khá hay vì yêu cầu tính sáng tạo nhiều của học sinh.

Đề thi Văn gồm 2 phần, phần chung dành cho tất cả thí sinh gồm 2 cầu hỏi. Câu 1 (2 điểm): “Trong truyện ngắn Thuốc của Lỗ tấn, khách ở quán trà nhà lão Hoa đã bàn về chuyện gì? Hãy cho biết điều nhà văn muốn nói qua những chuyện ấy”.

Câu 2 (3 điểm): “Anh/chị hãy viết một vài băn ngắn (không quá 400 từ), phát biểu ý kiến về việc đọc sách”.

Phần riêng thí sinh được chọn 1 trong 2 cầu 3a hoặc 3b. Câu 3a, theo chương trỉnh chuẩn: “Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài (Phần trích trong ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục-2008)”.

Câu 3b theo chương trình Nâng cao: “Phân tích vẻ đẹp của hình tượng sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? Của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (phần trích trong Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, NVB Giáo duchj-2008)”.

Tại hội đồng thi trường THPT Nhân Chính, đúng 10 giờ, bảo vệ mới mở cửa để cho các thí sinh ra khỏi khu vực thi. Em Nguyễn Văn T. học sinh chuyên Toán khối phổ thông chuyên trường ĐHKH Tự Nhiên Hà Nội cho biết em làm hết 2 tờ giấy thi, nhìn chung đề không quá khó, các câu hỏi đều nằm trong chương trình SGK nhưng đòi học học sinh phải suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức được học.

Như câu về “giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ” nếu không chú ý nghe cô giáo giảng bài, phân tích tính nhân đạo trong đó thì không thể làm được.

Nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay không rơi vào phần thơ nào nên cũng không lo viết sai thơ. Tuy nhiên, nhiều em cho rằng đề thi dài, phải làm hết giờ, tập trung mới có thể hoàn thành được.

Quan sát xung quanh sân trường không có hiện tượng phao thi được vứt ra. Em Trần Ngọc Lan, học sinh trường Nguyễn Siêu (thi tại hội đồng trường Nhân Chính) cho biết các thầy cô coi thi rất chặt chẽ, đề dài nên không thể quay sang hỏi bài và càng không thể quay bài được.

Tại hội đồng thi THPT Quang Trung (Q.Hà Đông), còn gần 30 phút mới hết giờ nhưng nhiều thí sinh đã ra khỏi phòng thi. Bạn Nguyễn Thu Hằng, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn cười tươi cho biết: “Đề cũng bình thường, nói chung sát với chương trình ôn thi vì toàn bộ kiến thức đều nằm trong sách giáo khoa lớp 12”.

Trong khi đó, gương mặt Trần Mạnh Hữu, học sinh trường THPT Quang Trung thoáng buồn. Hữu cho biết dù đề thi sát với những gì được học nhưng cậu  làm bài không tốt lắm.

Chiều nay 13h30 phút các thi sinh sẽ bắt đầu thi môn thứ hai là môn Sinh học, theo hình thức trắc nghiệm, thời gian thi là 60 phút. 

Trao đổi với PV Thanh Niên ngay sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên,ông Trần Văn |Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết): theo phản ánh  từ các hội đồng thi, đề thi môn Văn được giữ bí mật, an toàn, không có sai sót.  Những thông tin ban đầu cho thấy, năm nay, tình hình số thí sinh vi phạm kỷ luật  ít hơn. Buổi thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.                                                  

Tại hội đồng thi trường THPT Quang Trung (Q.Hà Đông) , trong lúc chờ đợi con thi, có một chị tên Hà còn tranh thủ mua chim bồ câu và…ngồi vặt lông ngay ngoài cổng trường. Chị cho biết trưa về sẽ nấu cháo cho con bồi dưỡng!

Trần Đan-Lê Quân

Vũ Thơ-Trần Đan-Lê Quân-Hồng Minh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.