Môn Anh: có khả năng đậu cao

04/06/2009 17:25 GMT+7

(TNO) Theo nhận xét của đa số thí sinh tại các hội đồng thi trường THPT Marie Curie (Q.1) và trường THPT Lê Thánh Tôn (Q.7), đề thi môn Anh vừa sức, tuy nhiên về thời gian làm bài các học sinh ở những trường khác nhau có nhận xét khác nhau.

Trần Đình Bích Ngân, học sinh lớp 12B1, trường THPT Lê Thánh Tôn (Q.7) thì cho biết đề vừa sức thí sinh, có khả năng đậu cao. Còn Nguyễn Thị Kim Oanh, học sinh lớp 12A2, trường THPT Tân Phong (Q.7) thì dự đoán số câu đúng chắc chắn là 50 câu.


Các thí sinh ra về sau khi kết thúc môn Anh tại hội đồng thi trường THPT Lê Thánh Tôn (Q.7)

Nhận xét về thời gian làm bài, thí sinh Đào Yến Nhi, học sinh lớp 12A10, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) vui vẻ cho biết :”Em làm được, dư 20 phút để dò lại bài”. Nhưng Phạm Quốc Phương Nhi, học sinh lớp 12A2, trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3) thì lại cho rằng thời gian làm bài còn cập rập, bị thiếu giờ để xem lại toàn bộ bài.

Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, kiêm trưởng ban chỉ đạo kỳ thi và xét tốt nghiệp THPT 2009 cho biết, trong ngày thi thứ cuối cùng, ở môn Toán, toàn thành phố có 234 thí sinh vắng mặt, trong đó khối phổ thông vắng 44 thí sinh, khối giáo dục thường xuyên vắng 190 thí sinh. Ở môn Ngoại ngữ đối với hệ phổ thông và hóa học đối với hệ giáo dục thường xuyên, chiều ngày 4.6, số thí sinh vắng là 245 thí sinh, trong đó khối phổ thông vắng 49 thí sinh, khối giáo dục thường xuyên vắng 196 thí sinh. Vào buổi thi môn Toán, ở hệ giáo dục thường xuyên có một trường hợp vi phạm quy chế thi do mang tài liệu vào phòng thi tại hội đồng trường THCS Độc Lập (Q. Phú Nhuận). Và buổi chiều hôm nay, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi cả giám thị và thí sinh ở cả hai hệ phổ thông và giáo dục thường xuyên.


Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo chiều 4.6

Tuy nhiên, chiều ngày 4.6, tại hội đồng thi trường THCS NGô Sĩ Liên (Q.Tân Bình) và hội đồng thi trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10) xảy ra trường hợp mất điện trong thời gian 10 phút và đã kịp thời khắc phục. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, sau khi xin ý kiến của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009, thời gian làm bài của thí sinh được cộng thêm 10 phút. Hiện chưa rõ nguyên nhân mất điện.

Tại buổi họp báo chiều ngày 4.6, ông Ngai đã bước đầu sơ kết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 tại TPHCM. Năm nay, tỷ lệ vắng thi của hệ phổ thông chiếm 0.08%, tương đương với con số 0.09% của năm 2008. Còn hệ giáo dục thường xuyên thì tỷ lệ vắng năm nay chiếm 1.18% trong tổng số thí sinh dự thi, thấp hơn tỷ lệ 3.27% vào năm ngoái.


Các giám thị làm thủ tục tại hội đồng thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5)

Về số trường hợp vi phạm quy chế thi ở mức độ đình chỉ thi và phải hủy bỏ kết quả thi, theo thông tin ban đầu, ở hệ phổ thông chỉ có 3 trường hợp vi phạm (giảm so với 8 trường hợp năm 2008) và 9 trường hợp ở hệ giáo dục thường xuyên (giảm so với 43 trường hợp năm 2008).

Nhìn chung, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 diễn ra khá suôn sẻ và đảm bảo an toàn, ông Ngai nhận định.

Cẩm Thúy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.