Mạo danh nhà trường làm tiền sinh viên

04/09/2012 15:33 GMT+7

(TNO) Chiều 4.9, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) đã buộc đơn vị hợp đồng trông giữ xe dừng ngay việc mạo danh nhà trường để thu tiền của sinh viên trái quy định.

Thu tiền cao gấp rưỡi

Trước đó, sáng cùng ngày, nhiều sinh viên bức xúc phản ánh với Thanh Niên Online về việc bỗng dưng nhận được tờ thông báo khổ A6 từ nhân viên bãi xe cơ sở 1 ĐH Ngoại ngữ (131 Lương Nhữ Hộc).

Nội dung tờ giấy ghi rõ đây là thông báo của ĐH Ngoại ngữ về việc sinh viên hệ chính quy đi học tại cơ sở 1 phải nộp tiền trông giữ xe máy, xe đạp cho toàn bộ năm học 2012 - 2013 từ ngày 1 đến 5.9 cho nhân viên bãi xe.

Theo đó, sinh viên năm 1 phải nộp 192.000 đồng/xe đạp/năm, 384.000 đồng/xe gắn máy/năm. Sinh viên năm 2 và năm 3 nộp 216.000 đồng/xe đạp/năm, 432.000 đồng/xe gắn máy/năm. Sinh viên năm 4 nộp 168.000 đồng/xe đạp/năm, 336.000 đồng/xe gắn máy/năm.

Các sinh viên cho biết mức giá trên là quá cao và bất hợp lý vì suốt 3 năm qua, nhà xe chỉ thu 1.000 đồng/lượt/xe gắn máy, 500 đồng/lượt/xe đạp; riêng thứ 7, chủ nhật thì giá giữ xe tăng gấp đôi.

lạm thu
Mức giá giữ xe cả năm học 2012 - 2013 mà đơn vị giữ xe yêu cầu sinh viên phải nộp - Ảnh: Nguyễn Tú

Sinh viên Nguyễn Phan Vân Khanh (học năm 3 lớp CNATM02) tính toán, nếu học tối đa 7 buổi/tuần thì tiền giữ xe mỗi tuần là 5.000 đồng/xe đạp và 10.000 đồng/xe gắn máy, tương ứng mỗi tháng 20.000 đồng/xe đạp và 40.000 đồng/xe gắn máy.

Trung bình mỗi năm học sinh viên chỉ đến trường 8 tháng do nghỉ hè 3 tháng và nghỉ tết 1 tháng, do đó tiền giữ xe cả năm chỉ có thể là 160.000 đồng/xe đạp và 320.000 đồng/xe gắn máy.

Sinh viên Bùi Minh Phúc (năm 4 lớp 09CNPDL01, ĐH Ngoại ngữ) cho biết ngoài thời gian nghỉ hè, tết, sinh viên năm cuối còn nghỉ hai tháng rưỡi để đi thực tập.

“Không hiểu nhà xe căn cứ vào đâu để bắt sinh viên nộp tiền cao hơn quy định từ 30.000 đồng đến 110.000 đồng/người”, Phúc nói.

Buộc trả lại tiền cho sinh viên

Cùng ngày, Thanh Niên Online đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phan Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ. Thầy Hòa cho biết nhà trường không có chủ trương thu tiền giữ xe của sinh viên theo năm học và thông báo mà nhân viên trông giữ xe gửi cho sinh viên không phải do ĐH Ngoại ngữ phát hành.

“Đơn vị nhận trông giữ xe cho trường đã làm rất ẩu, tôi đã yêu cầu nhà trường khắc phục ngay, nếu nhà xe đã thu tiền của sinh viên phải trả lại tức khắc”, thầy Hòa nói.

 lạm thu
Đơn vị hợp đồng giữ xe tự ý mạo danh ĐH Ngoại ngữ để thông báo thu tiền giữ xe cả năm của sinh viên cao hơn quy định - Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐH Ngoại ngữ - cho biết thêm, ngay khi nhận phản ánh từ Thanh Niên Online, nhà trường đã kiểm tra và phát hiện đơn vị hợp đồng giữ xe với nhà trường đã tự ý in thông báo, do đó nhà trường đã buộc đơn vị này chấm dứt việc thực hiện thông báo trên.

Chiều cùng ngày, ĐH Ngoại ngữ dán lại thông báo công khai để tất cả sinh viên được biết và đang tiếp tục làm rõ đại diện đơn vị giữ xe đã thu tiền của bao nhiêu sinh viên để buộc hoàn trả toàn bộ.

Ông Hùng cũng cho biết sẽ căn cứ vi phạm của đơn vị trông giữ xe theo hợp đồng để xử lý. “Trong năm học 2012 - 2013, giá tiền giữ xe 1.000 đồng/lượt/xe gắn máy và 500 đồng/lượt/xe đạp vẫn giữ nguyên theo quy định chung của nhà trường", ông Hùng khẳng định.

Nguyễn Tú

>> Lại lạm thu
>> Giảm tải và chấm dứt lạm thu
>> Phụ huynh kêu trời vì lạm thu
>> Giải quyết tận gốc nạn lạm thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.