Không tiếp nhận trẻ bị sốt hoặc mắc bệnh truyền nhiễm vào học

28/09/2012 17:50 GMT+7

(TNO) Trước tình trạng dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang lan rộng trên địa bàn TP.HCM, Sở GD-ĐT và Sở Y tế vừa có hướng dẫn về tăng cường kiểm soát hai loại dịch bệnh này trong trường học.

>> Tạm đóng cửa trường vì dịch tay chân miệng

Theo đó, các trường thông báo đến phụ huynh sẽ không tiếp nhận trẻ vào học khi bị sốt hoặc đang có dấu hiệu mắc các bệnh truyền nhiễm (nổi bóng nước lòng bàn tay, bàn chân…).

Để tránh nguy cơ lây lan bệnh trong trường học và phải đóng cửa trường lớp nếu bệnh lan rộng, nhà trường truyền thông cho phụ huynh đồng thuận không đưa trẻ đến trường khi trẻ bị sốt hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời, ở các trường học, học sinh được bố trí vòi nước, xà bông để rửa tay ngay khi tay bị dơ. Việc khử khuẩn các vật dụng, đồ chơi, lớp học cũng phải được thực hiện định kỳ.

Trong tháng 9 này, nhiều cơ sở, trường mầm non đã phải đóng cửa trường hoặc lớp học vì dịch bệnh tay chân miệng lan rộng.

Riêng quận 11, từ đầu năm học đã có 4 trường mầm non phải đóng cửa trường hoặc lớp vì có trẻ mắc bệnh tay chân miệng.

Hoàng Quyên

>> Bệnh tay chân miệng tấn công trường học
>> Một tháng, trên 11.000 bệnh nhân tay chân miệng mới
>> Bệnh tay chân miệng tăng vượt dự báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.