Kết quả thực tập sư phạm chưa sát trình độ sinh viên

14/10/2015 21:13 GMT+7

(TNO) Ngày 14.10, Trường ĐH Sài Gòn đã tổng kết công tác thực tập sư phạm khối THPT năm 2014-2015 và triển khai kế hoạch năm tới với sự tham dự của đại diện nhiều trường THPT trên địa bàn.

(TNO) Ngày 14.10, Trường ĐH Sài Gòn đã tổng kết công tác thực tập sư phạm khối THPT năm 2014-2015 và triển khai kế hoạch năm tới với sự tham dự của đại diện nhiều trường THPT trên địa bàn.

Kết quả thực tập sư phạm chưa sát trình độ sinh viênQuang cảnh buổi tổng kết
Theo số liệu tổng hợp từ Trường ĐH Sài Gòn, năm học 2014-2015 trường này có 758 sinh viên thực tập (428 sinh viên năm 3 thực tập sư phạm 1 và 330 sinh viên năm cuối thực tập sư phạm 2). Theo kết quả đánh giá của 16 trường THPT về đợt thực tập sư phạm 1, trung bình toàn trường tỷ lệ xuất sắc và giỏi chiếm tới 89% (trong đó riêng tỷ lệ xuất sắc 30,1%). Dù ban chỉ đạo thực tập sư phạm các cấp đã rất nỗ lực để kết quả thực tập phản ánh chính xác trình độ sinh viên nhưng thực tế tỷ lệ trên vẫn cao hơn nhiều so với trình độ thực tế của sinh viên.
Còn kết quả thực tập sư phạm 2 thống kê từ 14 trường THPT, trung bình tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi trở lên chiếm tới 94% (riêng tỷ lệ xuất sắc là 55,2%). Dù tỷ lệ này có giảm so với năm học trước đó (95,7%) nhưng không đáng kể. Đáng lưu ý, một số trường tỷ lệ sinh viên được đánh giá xuất sắc 100% như: Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Hữu Thọ… Trong khi ngược lại, một số trường tỷ lệ xuất sắc thấp hơn nhiều như Marie Curie 26,5%; Gò Vấp 40%; Lương Thế Vinh 47,2%.
Trường này cũng chỉ ra, cùng đối tượng sinh viên nhưng kết quả thực tập sư phạm đạt giỏi và xuất sắc cao, trong khi tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt loại giỏi chỉ 11,5% và không có sinh viên nào đạt loại xuất sắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.