Ít thí sinh làm thủ tục thi CĐ

15/07/2013 03:56 GMT+7

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi CĐ trong ngày hôm qua 14.7 là 205.062, đạt tỷ lệ 60,03%. Theo lãnh đạo các trường CĐ thì số thí sinh làm thủ tục ít hơn so với năm trước.

* Đón đọc bài giải gợi ý và nhận xét đề thi CĐ trên số báo ngày mai
* Thanh Niên Online cập nhật liên tục

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi CĐ trong ngày hôm qua 14.7 là 205.062, đạt tỷ lệ 60,03%. Theo lãnh đạo các trường CĐ thì số thí sinh làm thủ tục ít hơn so với năm trước.

Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM, cho biết: “Đến hết sáng 14.7, trường có khoảng 45% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. So với năm ngoái, cũng thời điểm này trường đạt 52%. Theo suy đoán của tôi, có 2 lý do khiến thí sinh không mặn mà với đợt thi CĐ. Thứ nhất, có thể đề thi trong các đợt thi ĐH vừa rồi được đánh giá là vừa sức, các em làm bài tốt nên không cần thi CĐ nữa. Thứ 2 là thông tư về liên thông khiến thí sinh e ngại. Nếu như học CĐ thì các em phải mất 7 năm rưỡi mới có được bằng ĐH sau 3 năm chờ đợi để đủ điều kiện liên thông, cộng với 1 năm rưỡi học liên thông nữa”. Cùng quan điểm này, tiến sĩ Lê Trung Đạo, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Tài chính hải quan TP.HCM, nhìn nhận: “Năm nay đề thi ĐH được đánh giá là không quá khó so với thí sinh nên nếu 2 đợt đầu thí sinh làm bài tốt rồi, thì có khả năng các em sẽ chủ quan không cần thi CĐ nữa. Bên cạnh đó, quy định dưới 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp muốn liên thông phải thi ĐH là một trở ngại lớn khiến các em phải tính toán kỹ”.

Trên các số báo ra ngày 16 và 17.7, Báo Thanh Niên sẽ tặng thí sinh và bạn đọc 4 trang phụ trương bài giải gợi ý, đáp án các môn thi CĐ của Bộ GD-ĐT. Website của Báo Thanh Niên (www.thanhnien.com.vn) sẽ cập nhật liên tục gợi ý giải đề thi, nhanh chóng có đáp án các môn thi của Bộ.

M.Quyên - D.Hiền - T.Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.