Ít nhất 5% học sinh giỏi mới đạt trường chuẩn

05/01/2013 02:28 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định mới về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia.

Theo đó, một trường tiểu học muốn được công nhận đạt chuẩn tối thiểu phải có tỷ lệ học sinh (HS) xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90%; HS xếp loại khá ít nhất 30%, xếp loại giỏi đạt ít nhất 5%.

Ngoài ra, trường phải có HS tham gia các hội thi, giao lưu do các cấp tổ chức. Quyết định công nhận trường tiểu học đạt các chuẩn tối thiểu hoặc chuẩn quốc gia có thời hạn 5 năm.

T.Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.