Hồi hộp chờ kết quả thi tuyển lớp 10

03/07/2010 00:33 GMT+7

Bắt đầu từ tuần này, các địa phương lần lượt công bố kết quả thi và xét tuyển vào lớp 10.

Hà Nội: Dự báo điểm chuẩn sẽ cao hơn năm trước

Theo lịch tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội, chậm nhất ngày 10.7, Sở sẽ trả điểm thi về các trường. Sau khi biết điểm thi, từ ngày 14-17.7, học sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo (theo mẫu) tại trường THCS hoặc phòng GD-ĐT (đối với thí sinh tự do). Ngày 18.7, sở sẽ công bố điểm chuẩn vào trường chuyên. Ngày 19.7 sẽ duyệt điểm chuẩn của từng trường và công bố điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên. Thời gian nhận hồ sơ nhập học sẽ được công bố công khai tại trường học sinh dự tuyển theo nguyện vọng 1.

Nhiều ý kiến cho rằng do đề thi dễ hơn nên rất có thể  điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn năm trước. PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh nhận định: đề thi cả Toán và Văn năm nay đều rất phù hợp nhưng dễ hơn so với năm ngoái nên tôi tin rằng kết quả bài thi và điểm chuẩn năm nay sẽ cao hơn một chút. “Có lẽ mức điểm chuẩn sẽ cao hơn ít nhất là 1 điểm” - ông Cương nói. Năm 2009, điểm chuẩn vào trường THPT Lương Thế Vinh là 52,5 điểm, một trong những trường có mức điểm chuẩn cao nhất của thành phố.

Nhà giáo Đặng Đình Đại (nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Q.Long Biên) cho biết theo thông tin nhận được từ các đồng nghiệp tham gia chấm thi thì điểm thi năm nay nhìn chung khá cao. Theo ông Đại, với tình hình thực tế như vậy nên có thể phỏng đoán điểm chuẩn của các trường sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm so với năm trước.

TP.HCM: Công bố điểm chuẩn vào ngày 16.7

Chiều nay, 3.7, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010 - 2011.

Do TS thi vào lớp 10 chuyên và lớp 10 bình thường thi chung 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ nên điểm chuẩn của các trường chuyên, lớp chuyên trường THPT: chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Trung Phú, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Hữu Huân sẽ được công bố trước vào ngày 4.7. Những TS trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên sẽ có 3 ngày để nộp hồ sơ nhập học.

Dự đoán về điểm chuẩn, ông Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết: “Có thể số TS đạt điểm cao không nhiều và điểm chuẩn năm nay không có chênh lệch đáng kể”.

Về quy trình xử lý điểm chuẩn, ông Hồ Phú Bạc - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT cho biết: “Sau khi các trường, lớp chuyên hoàn tất danh sách học sinh cho năm học mới, phần mềm điểm thi tuyển sinh của sở sẽ tự động gạt số TS trên và chạy điểm chuẩn 3 NV của các lớp 10 thường”.

Sau khi công bố điểm thi, các trường THCS tiến hành việc nhận đơn phúc khảo cho đến hết ngày 6.7. Điều kiện để được phúc khảo là học sinh có điểm thi thấp hơn điểm trung bình môn ở lớp 9 từ 1 điểm trở lên. Ngày 14.7, kết quả phúc khảo sẽ được công bố và ngày 16.7, TS sẽ biết mình trúng tuyển vào lớp 10 trường nào.

Cần Thơ: HS không trúng tuyển tiếp tục xin xét nguyện vọng 2

Ngày 2.7, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ chính thức công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2010 - 2011. Theo đó, 4.426/5.937 TS đã trúng tuyển, đạt tỷ lệ 74,55%. Những TS trượt trong kỳ thi này sẽ tiếp tục xin xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường không tổ chức thi gồm: THPT Thạnh An, Trung An, Thới Long, Dân tộc nội trú, Thới Lai, Hà Huy Giáp, Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng, Nguyễn Việt Dũng, Trần Đại Nghĩa, Phan Văn Trị, Tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm, Châu Á - Thái Bình Dương. Đầu tháng 8, các trường này công bố kết quả xét tuyển.   

Điểm chuẩn của TP Huế

Ngày 2.7, Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn TP Huế. Theo đó, điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Quốc Học khối không chuyên là 7 (điểm bình quân mỗi môn thi tính theo công thức: (Văn + Toán x 2) + Ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có)/5) và đã tuyển được 335 học sinh. Khối chuyên của trường Quốc Học đã tuyển được 112 học sinh. Điểm bình quân tính cho môn chuyên từ 6 điểm trở lên (tính theo công thức (Văn + Toán + Ngoại ngữ + môn chuyên x 2)/5).

Điểm xét trúng tuyển vào nguyện vọng (NV) 1 và NV2 của các trường như sau: trường THPT Nguyễn Huệ: 25 điểm; trường THPT Hai Bà Trưng: 26; trường THPT Gia Hội: 18,5; THPT Nguyễn Trường Tộ: 14,25; THPT Cao Thắng: 13,5; THPT Bùi Thị Xuân: 10,5; THPT Đặng Trần Côn: 10,5. Điểm xét tuyển NV3 vào các trường như sau: THPT Gia Hội: 23,5 điểm; THPT Cao Thắng: 19,5; THPT Bùi Thị Xuân: 15,5; THPT Đặng Trần Côn: 10,5.

Tổng số thí sinh được trúng tuyển vào lớp 10 của các trường là THPT Hai Bà Trưng (644 học sinh); THPT Nguyễn Huệ (624 HS); THPT Gia Hội (626 HS); THPT Nguyễn Trường Tộ (495 HS); THPT Cao Thắng (453 HS); THPT Bùi Thị Xuân (631 HS); THPT Đặng Trần Côn (434 HS).

* Chiều ngày 2.7, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết chậm nhất là ngày 7.7 sẽ có kết quả thi.

Minh Phương - D.H

T.Nguyễn - B.Thanh - Q.M.Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.