Học sinh trường đỗ tốt nghiệp THPT 100% không làm được toán lớp 3

06/03/2012 03:48 GMT+7

Sáng qua (5.3), ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam khẳng định sẽ lập tức tổ chức đoàn kiểm tra, làm rõ tình trạng nhiều học sinh (HS) lớp 10 ở huyện vùng cao Nam Trà My không làm được toán lớp 3. Từ đó tìm hiểu kỹ hơn về nguy cơ “ngồi nhầm lớp” ở ngôi trường từng có tỷ lệ 100% đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011.

Sáng qua (5.3), ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam khẳng định sẽ lập tức tổ chức đoàn kiểm tra, làm rõ tình trạng nhiều học sinh (HS) lớp 10 ở huyện vùng cao Nam Trà My không làm được toán lớp 3. Từ đó tìm hiểu kỹ hơn về nguy cơ “ngồi nhầm lớp” ở ngôi trường từng có tỷ lệ 100% đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011.

Theo phản ánh từ Trường THPT Nam Trà My, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hầu hết HS khối lớp 10 học yếu tất cả các môn. Riêng lớp 10/9, nhiều HS thậm chí không làm được các phép tính đơn giản của lớp 3. Kết quả kiểm tra chất lượng khối lớp 10 đầu năm học 2011-2012 cũng khá bất ngờ khi chỉ 5 - 6 HS đạt điểm trung bình. Lãnh đạo Trường THPT Nam Trà My thừa nhận có 10% HS (chủ yếu ở khối lớp 10) chưa làm được phép tính “4 chia 2”. Học kỳ 1 năm học 2011-2012, khối 12 có đến 69,7% HS học lực yếu, kém.

Đáng lo ngại hơn, từ đầu năm học đến nay có 141 HS tự ý bỏ học (trong đó 115 trường hợp khối lớp 10), chiếm hơn 1/5 tổng số HS nhà trường. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng nguyên nhân chính khiến HS bỏ học hàng loạt là do học lực quá yếu, chỉ vài trường hợp bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, ốm đau… Hiện tại, giáo viên đang nỗ lực mở các lớp phụ đạo và động viên tinh thần để “giữ chân” HS.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.