Học sinh THPT bỏ học nhiều nhất

30/05/2015 09:09 GMT+7

Theo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của các tỉnh miền núi phía bắc, so với năm học trước, tỷ lệ HS bỏ học ở các cấp học đã giảm nhiều.

Theo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của các tỉnh miền núi phía bắc, so với năm học trước, tỷ lệ HS bỏ học ở các cấp học đã giảm nhiều. So với đầu năm, tỷ lệ HS phổ thông bỏ học là 6.468 (chiếm 0,32%), giảm 0,4% so với năm học trước. Trong đó, cấp THPT có số lượng HS bỏ học nhiều nhất với 3.535, chiếm 1,02%. Tiếp đến là cấp THCS 2.078 (chiếm 0,27%). Cấp tiểu học là 802 (chiếm 0,07%).

Nguyên nhân chính dẫn đến bỏ học là do điều kiện địa hình, nhà cách xa trường, kinh tế gia đình khó khăn và HS có học lực yếu, kém.
Trong khi đó, các điều kiện cơ sở vật chất về phòng học, trang thiết bị, công trình vệ sinh, nước sạch, thư viện, phục vụ sinh hoạt ăn, ở của HS bán trú, nội trú tại các trường và điểm trường lẻ của các xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn còn thiếu thốn.
 
 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.