Học sinh lớp 9 gây án với bạn học

26/11/2011 02:36 GMT+7

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa tiếp nhận trường hợp Đinh Minh Thiện, học sinh lớp 6 Trường THCS Ma Lâm (thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), bị bạn chém trọng thương.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa tiếp nhận trường hợp Đinh Minh Thiện, học sinh lớp 6 Trường THCS Ma Lâm (thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), bị bạn chém trọng thương.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Huy, Phó trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhi đồng 1, Thiện được chuyển đến lúc 1 giờ 30 ngày 23.11 trong tình trạng mất máu (đã truyền 3 túi máu trước đó tại Bình Thuận), đứt má bên phải, đứt vành tai, đứt ống tai ngoài, đứt lồi cầu xương hàm dưới bên trái... Hiện Thiện đã qua cơn nguy kịch và đang nằm điều trị tại phòng cấp cứu khoa Tai mũi họng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau giờ học thể dục lúc 15 giờ ngày 22.11, Thiện vừa ra khỏi cổng trường thì bị Lê Minh Chính, học sinh lớp 9 cùng trường dùng dao chém nhiều nhát vào mặt. Vết chém nặng nhất dài hơn 10 cm nằm bên mặt phải kéo dài từ đầu cuối chân mày đến sau gáy. Nhà Chính và Thiện nằm sát vách nhau, chỉ cách trường học khoảng 40m. Cha Thiện là hiệu trưởng một trường tiểu học địa phương, còn cha của Chính là một cán bộ của thị trấn. Hiện Chính đang bị công an địa phương tạm giữ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. 

M.Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.