Học sinh khám phá Thành nhà Hồ

19/05/2013 18:46 GMT+7

(TNO) Ngày 19.5, các học sinh xã Vĩnh Long (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) có dịp khám phá di sản Thành nhà Hồ (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

(TNO) Ngày 19.5, các học sinh xã Vĩnh Long (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) có dịp khám phá di sản Thành nhà Hồ (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Tại di sản Thành nhà Hồ, tổ chức UNESCO, Quỹ tín thác Nhật Bản và Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đã phối hợp khai trương phòng giáo dục chuyên đề. Nhân đó, chương trình “Hãy cùng nhau khám phá Thành nhà Hồ được xây dựng như thế nào” cũng được khởi động. 

Đây là di sản đầu tiên trong chuỗi các di sản thế giới tại Việt Nam xây dựng mô hình phòng giáo dục chuyên đề như vậy.

Tại lễ khởi động, hơn 60 học sinh đến từ Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Vĩnh Long, H.Vĩnh Lộc) đã có được những trải nghiệm thú vị xung quanh kiến thức về di sản Thành nhà Hồ.

Khám phá Thành Nhà Hồ được xây dựng như thế nào 2
Đến với phòng giáo dục chuyên đề các em học sinh sẽ được khám phá về kỹ năng xây thành của người xưa

Khám phá Thành Nhà Hồ được xây dựng như thế nào 5
Được giải đáp những thắc mắc về ngôi thành đá kỳ vĩ

Khám phá Thành Nhà Hồ được xây dựng như thế nào 6
Đây cũng là cơ hội để các em học sinh hiểu biết hơn về giá trị nổi bật của di sản Thành nhà Hồ

Tin, ảnh: Ngọc Minh

>> Hơn 15.000 du khách thăm Thành nhà Hồ
>> Phát hiện thêm một công trường khai thác đá xây Thành nhà Hồ
>> Phát lộ nhiều di vật tại thành nhà Hồ
>> Phát hiện đầu rồng đá ở di tích Thành nhà Hồ
>> Thành nhà Hồ niềm tự hào đất Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.