Học sinh biết cách sử dụng tiền đúng mục đích

20/06/2013 03:30 GMT+7

Theo Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (đơn vị thực hiện Dự án Giáo dục tài chính cho học sinh THPT tại TP.HCM), học sinh ở những trường được giáo dục tài chính dần biết cách tiêu tiền đúng mục đích.

Theo một khảo sát mới đây của tổ chức này ở 7 trường THPT, trước khi tham gia dự án chỉ 17,2% học sinh cho biết mình dành tiền được cho để tiết kiệm, 8,8% dành phần lớn tiền để mua những thứ mình thích và 12% không nắm được kế hoạch tiêu tiền của bản thân.

Do đó, có khoảng 1/3 học sinh cảm thấy rằng mình không có đủ tiền để chi tiêu. Có đến 72,3% học sinh không bao giờ ghi chép lại những chi tiêu của mình. Sau khi tham gia các khóa học, 73,6 % học sinh cho biết đã thay đổi thói quen, sử dụng tiền phần lớn vào các khoản chi chính đáng. Có 31,1% học sinh rất tự tin về việc quản lý tài chính của mình.

Minh Luân

>> 100% học sinh người đồng bào dân tộc đậu tốt nghiệp THPT
>> Phân tuyến học sinh lớp 6 theo cụm phường
>> Hơn 71.000 học sinh Hà Nội thi vào lớp 10
>> Sân chơi bơi lội cho học sinh tiểu học
>> Hai học sinh Đà Nẵng đạt điểm tuyệt đối môn văn
>> Nhật Bản tìm cách thu hút du học sinh Việt Nam
>> Bắt một thầy giáo lạm dụng tình dục học sinh tiểu học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.