Học kỳ 1, ĐH Đà Nẵng không tăng học phí

26/08/2009 22:29 GMT+7

GS - TSKH Bùi Văn Ga - Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, do ĐH Đà Nẵng đã thông báo mức học phí cho SV đăng ký tín chỉ từ trước khi Chính phủ quyết định điều chỉnh khung học phí mới, vì vậy, học kỳ đầu của năm học 2009-2010 sẽ không có sự điều chỉnh học phí đối với SV bậc ĐH, CĐ. Tuy nhiên, trong học kỳ II, ĐH Đà Nẵng sẽ dựa theo mức cụ thể của quyết định trên để tăng học phí của từng ngành học, bậc học đối với khoảng 70.000 SV các trường thành viên.

Cũng là trường nằm trong khối công lập, nhưng CĐ Nghề Đà Nẵng vẫn chưa có sự điều chỉnh theo khung học phí mới. Ông Phan Tiềm - Hiệu trưởng CĐ Nghề Đà Nẵng cho biết, việc thay đổi mức học phí của trường, phải được HĐND TP Đà Nẵng thông qua sau mỗi kỳ họp, nên đến thời điểm năm học 2009-2010, việc điều chỉnh mức tăng học phí vẫn chưa được áp dụng. Ông Tiềm cũng cho hay, trường đã soạn thảo đề xuất điều chỉnh học phí. Được biết, với việc bù trượt giá, năm học 2008-2009, trường này đã tăng mức học phí cụ thể bậc trung cấp từ 110.000 đồng lên 120.000 đồng/tháng và bậc CĐ từ 140.000 đồng lên 150.000 đồng/tháng. 

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.