Hàng trăm học sinh THCS kết hôn

09/01/2015 04:38 GMT+7

Tại hội thảo Xây dựng kế hoạch giảm thiểu tình trạng trẻ em kết hôn sớm tại tỉnh Quảng Ngãi, do Hội LHPN VN tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tổ chức ngày 7.1, đại diện Sở GD-ĐT cho biết từ năm 2011 - 2013 có 500 học sinh bậc THCS ở 6 huyện miền núi (chủ yếu là nữ) tảo hôn khi đang học. Trong đó hầu hết những trường hợp đều mang thai ngoài ý muốn.

Tại hội thảo Xây dựng kế hoạch giảm thiểu tình trạng trẻ em kết hôn sớm tại tỉnh Quảng Ngãi, do Hội LHPN VN tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tổ chức ngày 7.1, đại diện Sở GD-ĐT cho biết từ năm 2011 - 2013 có 500 học sinh bậc THCS ở 6 huyện miền núi (chủ yếu là nữ) tảo hôn khi đang học. Trong đó hầu hết những trường hợp đều mang thai ngoài ý muốn.
Ở 3 huyện miền núi: Trà Bồng, Minh Long và Sơn Tây, tỷ lệ trẻ kết hôn dưới tuổi quy định của pháp luật chiếm tỷ lệ cao. Độ tuổi kết hôn sớm khoảng từ 12 - 17. Nguyên nhân chính dẫn đến tảo hôn là do hiểu biết về sức khỏe sinh sản vị thành niên của trẻ rất hạn chế và những hủ tục của từng địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.