Giáo sư Hoàng Như Mai từ trần

27/09/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ 45 phút hôm nay 27.9, GS-Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai đã trút hơi thở cuối cùng ở Bệnh viện 175, TP.HCM.

Theo người nhà của GS Hoàng Như Mai, ông từ trần sau 1 tháng điều trị tại bệnh viện.

Nhập viện từ ngày 26.8 do bị té gãy xương đùi, GS Hoàng Như Mai được phẫu thuật ngày 15.9 và sức khỏe ổn định. Thế nhưng, sau đó không lâu, ông mắc bệnh viêm phổi nặng và bị nhiễm trùng.

Tối 26.9, sức khỏe của ông trở nên nguy kịch, sáng nay tình hình sức khỏe có chút tiến triển tốt hơn. Nhưng chiều nay, ông đã không thể qua khỏi cơn bạo bệnh…

Theo lời kể của người nhà, trước lúc mất, khi có người đến thăm, ông vui lắm. Ngay cả lúc đang thở oxy ông cũng tháo ra để được nói chuyện cùng bạn bè, học trò cũ,...

Giáo sư Hoàng Như Mai năm nay đã 95 tuổi, ông là một nhà văn hóa lớn, một nhà giáo, nhà thơ, nhà viết kịch, diễn viên kịch.

Hoàng Quyên

>> Thầy Hoàng Như Mai đọc thơ
>> Tôn vinh GS - Nhà giáo Nhân dân Hoàng Như Mai
>> Mừng thọ Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Hoàng Như Mai
>> GS Hoàng Như Mai nói về cách dạy văn: Giáo viên phải như chùm pháo bông phát nhiều tia sáng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.