Giải thưởng và xếp hạng không phải là đích đến

22/05/2015 07:22 GMT+7

Sáng qua 21.5, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2014 - 2015. Có 1.200 giáo viên và học sinh thủ đô được tuyên dương, khen thưởng dịp này.

Sáng qua 21.5, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2014 - 2015. Có 1.200 giáo viên và học sinh thủ đô được tuyên dương, khen thưởng dịp này.
Tham dự buổi lễ, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận nhắc đến vấn đề thời sự của ngành giáo dục VN những ngày vừa qua khi có thông báo OECD xếp giáo dục VN thứ 12 trong bảng xếp hạng thế giới về môn toán và khoa học. “Tôi đọc các báo thấy có nhiều ý kiến phát biểu rất hay. Bên cạnh niềm vui thì cũng khuyến cáo chúng ta không được chủ quan và tôi xin nói rằng đó không phải là cái đích mà chúng ta hướng tới”, ông Luận khẳng định.
Ông Luận nói: "Giải thưởng rất quý nhưng đó chỉ là những cột mốc để chúng ta xem xét trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng học sinh. Tôi cũng đã từng nhắc các đồng chí lãnh đạo vụ trung học của Bộ, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông rất hay nhưng mục đích của kỳ thi là để học sinh say mê nghiên cứu khoa học, từng bước tập dượt để có thể trở thành nhà nghiên cứu khoa học sau này. Nếu thầy cô hoặc nhà trường nào chỉ coi đó là cuộc thi để lấy thành tích cho nhà trường, để học sinh có giải thưởng xét tuyển thẳng vào ĐH hoặc đi du học... thì hoàn toàn chưa trọn vẹn với mục tiêu của kỳ thi".
Cũng nhân dịp này, ông Luận đánh giá cao sự nghiêm túc của Hà Nội trong việc thực hiện chủ trương cấm thi vào lớp 6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.