Gia Lai: 14 hộ dân hiến 7 ha đất xây trường học

14/01/2007 23:08 GMT+7

Tại xã Ia Tiêm nằm dưới chân núi Hàm Rồng (huyện Chư Sê, Gia Lai), số học sinh người dân tộc thiểu số theo học ở các trường đại học, cao đẳng ngày một tăng. Toàn xã có 12 làng, với hơn 4.000 dân, hầu hết là đồng bào Jơ rai.

Năm 2003 trở về trước, xã chỉ có một trường tiểu học ở khu vực trung tâm. Còn những làng khác chưa có trường, trẻ nhỏ đi học xa 3 - 5 km, do đó tỷ lệ học sinh đến trường thấp và chất lượng học thường không cao. Trước đây, nhiều lớp học phải mượn nhà dân học ở dưới gầm sàn, bàn ghế tạm bợ, chỉ một cơn gió đi qua là phủ lên một lớp đất bụi.

Gia đình anh Kpă Cha ở làng Plei Anh có 3 con đi học nhờ ở trường làng Plei Ngo cách nhà đến 4 km. Thương con, anh bàn với vợ và quyết định hiến 360m2 đất vườn đang trồng cà phê ở giữa làng để xây trường học cho các cháu. Noi gương gia đình  anh Kpă Cha, vợ chồng anh Rơ Mah Kích ở làng Khối Zét cũng tình nguyện hiến 400m2 đất (có người hỏi mua với giá 30 triệu đồng) cho làng xây lớp học và nhà ở cho giáo viên. Từ năm 2005 đến nay đã có thêm 12 gia đình tình nguyện hiến đất xây trường học.

Hưởng ứng tiếp theo là gia đình các ông: Bak, Bih, Dong và Biên đã hiến 3.500m2 đất vườn cho xã xây trường trung học cơ sở. Nhà Rơ Chăm Hec nằm trong khu quy hoạch mở rộng trường tiểu học cũng tự nguyện chuyển nhà đến chỗ khác hiến đất cho xã làm trường. Làng Klũ cũng có 2 người dân hiến 500m2 và được UB MTTQ tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng xây lớp học cho làng. Như vậy, trong 3 năm (2004-2006), xã Ia Tiêm đã có 14 hộ hiến gần 7 ha đất để xây trường học và nhà ở cho giáo viên. Ngoài 2 làng ở gần điểm trường chính, còn 10 làng đều đã xây đủ điểm trường ngay tại làng cho con em.

Lê Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.