Gần 1.500 học sinh Quảng Nam bỏ học

12/03/2013 17:31 GMT+7

(TNO) Ngày 12.3, ông Trần Văn Nhựt, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, kết thúc học kỳ 1 năm học 2012-2013, toàn tỉnh có 1.495 học sinh bỏ học.

(TNO) Ngày 12.3, ông Trần Văn Nhựt, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Quảng Nam cho hay, kết thúc học kỳ 1 năm học 2012-2013, toàn tỉnh có 1.495 học sinh bỏ học.

Trong đó, số học sinh bỏ học bậc trung học phổ thông nhiều nhất với gần 1.100 em, tập trung ở các trường thuộc huyện miền núi như: Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My… Theo ông Nhựt, trong số gần 1.500 em bỏ học, phần lớn là học sinh lớp 10.

“Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này do học sinh trong giai đoạn đầu chuyển cấp không theo kịp chương trình. Ngoài ra, địa hình miền núi cách trở, hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc học sinh phải làm rẫy, hái đót, đào vàng… để phụ giúp gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc các em đến lớp”, ông Nhựt nói.

Để khắc phục thực trạng trên, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã đề nghị các cấp chính quyền địa phương vận động học sinh quay trở lại lớp. Đồng thời, yêu cầu các trường tăng cường thời lượng dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém, duy trì các lớp tự học ban đêm cho học sinh nội trú.

 Hoàng Sơn

>> Trên 2.200 khu dân cư không có trẻ bỏ học
>> Nửa năm, Khánh Hòa đã có 610 HS bỏ học
>> Bỏ học bị phạt tiền
>> Học sinh bỏ học vì không theo kịp chương trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.