Được chọn hình thức thi học kỳ phù hợp

01/12/2008 22:19 GMT+7

Báo Thanh Niên ngày 8.11.2008 có đăng bài Thi học kỳ: Tự luận hay kết hợp? phản ánh ý kiến của nhiều giáo viên về việc áp dụng hình thức tự luận trong các kỳ thi học kỳ.

Trong khi đó, thi tốt nghiệp THPT và ĐH là hình thức trắc nghiệm. Yêu cầu trên đã làm cho nhiều giáo viên dạy các môn Sinh học, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ ở lớp 12 (tức là những môn sẽ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2009 bằng hình thức trắc nghiệm) không đồng tình. Nhiều Sở GD-ĐT cũng tỏ ra lúng túng trong việc chỉ đạo các trường thực hiện đúng yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Trao đổi với PV Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: “Các Sở GD-ĐT và các trường THPT được quyền chủ động chọn hình thức kiểm tra học kỳ là tự luận hoặc trắc nghiệm sao cho phù hợp với đặc điểm dạy và học ở đơn vị mình. Trong trường hợp tổ chức kiểm tra học kỳ bằng hình thức trắc nghiệm, đơn vị không nên lạm dụng hình thức kiểm tra này mà phải chuẩn bị thật tốt ngân hàng đề thi và các biện pháp tổ chức để đạt kết quả chính xác trong kiểm tra đánh giá”.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.