Đừng bắt học trò đội nắng chờ lãnh đạo đến dự khai giảng

12/08/2015 15:12 GMT+7

(TNO) Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị: Các trường nhất định không để các cháu nhỏ đứng nắng xếp hàng, vẫy cờ chào đại biểu. Như vậy rất nhiêu khê, rất khổ sở và phải nghe bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, huyện, sở, phòng, trong khi đó các cháu không hiểu gì cả.

(TNO) Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay 12.8, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị cần tổ chức lễ khai giảng thực sự vì học trò.

khai-giang-vi-hoc-troPhó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải tổ chức lễ khai giảng thực sự vì học trò - Ảnh: Ng. Lương
Ngoài góp ý vào những nhiệm vụ trọng tâm, vĩ mô mà ngành Giáo dục cần triển khai trong năm học tới, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam không quên dành thời gian nói khá kĩ về việc nên tổ chức lễ khai trường như thế nào để buổi lễ thực sự có ý nghĩa với học sinh và vì học sinh.
Ông chia sẻ: “Từ nhiều năm nay tôi đã đi dự khai giảng nhưng có một điều tôi thấy, ngày giờ khai giảng của các trường lại phải phụ thuộc vào thời gian của các lãnh đạo cấp trên. Bất kể thời tiết nắng hay mưa, học sinh, nhất là các cháu tiểu học phải tập dượt để chuẩn bị khai giảng. Tôi đến dự khai giảng và nhà trường yêu cầu phát biểu nhưng phần lớn các cháu có để ý tôi phát biểu gì đâu”.
Từ trăn trở ấy, Phó thủ tướng cho hay: “Tôi bàn với Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay nên kiên định chọn một ngày khai giảng thống nhất trong cả nước, vào sáng mùng 4 hoặc 5.9. Nếu có thể, vào cùng một thời điểm, tất cả các trường trong toàn quốc thực hiện nghi lễ chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, sau đó hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn rồi kết thúc phần lễ. Phần sau là ngày hội cho các cháu. Đó là những thứ rất cụ thể phải làm, để thực sự vì học sinh”.
Cụ thể hơn, Phó thủ tướng đề nghị: Các trường nhất định không để các cháu nhỏ đứng nắng xếp hàng, vẫy cờ chào đại biểu. Như vậy rất nhiêu khê, rất khổ sở và phải nghe bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, huyện, sở, phòng, trong khi đó các cháu không hiểu gì cả.
Sau đề nghị này của Phó thủ tướng, ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã cho lấy phiếu xin ý kiến của từng đại biểu ngay tại Hội nghị về thời gian tổ chức lễ khai trường thống nhất trên toàn quốc. Theo đó, đại diện các sở Giáo dục và Đào tạo chọn một trong hai ngày để tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016: sáng 5.9 hoặc sáng 4.9.
Nếu đa số chọn buổi nào thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ấn định cả nước sẽ đồng loạt tổ chức vào thời gian đó, chấm dứt tình trạng mỗi nơi tổ chức khai giảng một buổi khác nhau như trước đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.