Đức báo động thiếu chuyên gia ngành khoa học

15/12/2011 00:39 GMT+7

Chỉ trong tháng 10, Đức đã thiếu 167.000 chuyên gia trong các lĩnh vực toán, tin học, các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ (còn được gọi là nhóm ngành MINT), tăng 73% so với đầu năm.

Chỉ trong tháng 10, Đức đã thiếu 167.000 chuyên gia trong các lĩnh vực toán, tin học, các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ (còn được gọi là nhóm ngành MINT), tăng 73% so với đầu năm.

Thông tin này vừa được Viện Nghiên cứu kinh tế Cologne của Đức công bố. Giám đốc Viện Cologue- Michael Hüther- cho hay những người tốt nghiệp MINT có triển vọng nghề nghiệp rất cao. Trang tin World University News dẫn lời ông Hüther cho biết thêm có khoảng 40% giám đốc điều hành của những công ty hàng đầu ở Đức có bằng tốt nghiệp về ngành khoa học tự nhiên, toán học và kỹ thuật.

Chính nhu cầu lớn về những người tốt nghiệp MINT cho những ngành bên ngoài MINT đã dẫn đến tình trạng thiếu chuyên gia về MINT. 

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.