Đưa tiếng Đức vào dạy ở trường phổ thông Việt Nam

18/07/2013 03:10 GMT+7

Sáng 17.7, Đại sứ CHLB Đức Jutta Frasch và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện giảng dạy tiếng Đức như ngoại ngữ thứ nhất hoặc thứ hai tại các trường phổ thông ở Việt Nam.

Lễ ký kết thỏa thuận này là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình sáng kiến “Trường học - đối tác của tương lai”. Chương trình đã liên kết 1.500 trường phổ thông chú trọng dạy tiếng Đức trên toàn thế giới.

Tuệ Nguyễn - N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.