Dự án trường treo 5 năm

24/09/2015 06:57 GMT+7

Dự án Trường THPT Lê Lợi được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt ngày 1.12.2010. Gần 5 năm trôi qua khu dự án vẫn là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm.

Dự án Trường THPT Lê Lợi (xã Ea Ning, H.Cư Kuin) được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt ngày 1.12.2010, do UBND H.Cư Kuin làm chủ đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh 5 xã vùng sâu của huyện.

Khu đất dự án xây trường bị “treo” hoang vắng gần 5 năm nay - Ảnh: Nguyên BìnhKhu đất dự án xây trường bị “treo” hoang vắng gần 5 năm nay - Ảnh: Nguyên Bình
Theo dự án, trường có diện tích hơn 4,7 ha, gồm các hạng mục: 15 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà thực hành, thí nghiệm, phòng học vi tính, nhà thi đấu đa năng, cùng các công trình phụ trợ khác; với dự toán kinh phí đầu tư hơn 52 tỉ đồng.
Thế nhưng gần 5 năm trôi qua khu dự án vẫn là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi chăn thả gia súc. Người dân trong vùng tỏ ý thất vọng do dự án có từ lâu nhưng trường chưa được xây, con em họ phải lặn lội đi học ở 2 trường THPT Việt Đức và THPT Y Jút cách nhà từ 15 - 20 km.
Ông Nguyễn Đức Tiến, giáo viên nghỉ hưu ở xã Ea Ning, cho rằng việc đi học xa đối với học sinh rất vất vả, nhất là vào mùa mưa, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ông Trương Quang Dũng, Trưởng thôn 8, xã Ea Ning, cho biết nguyện vọng của tất cả phụ huynh trong vùng là chấm dứt tình trạng dự án treo, nhanh chóng có trường để đáp ứng nhu cầu học hành của học sinh vùng sâu.
Theo ông Ngô Tấn Lễ, Phó chánh văn phòng UBND H.Cư Kuin, nguyên nhân chậm triển khai xây dựng Trường THPT Lê Lợi do sau khi phê duyệt dự án gặp thời điểm thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ (năm 2011) về cắt giảm đầu tư công; tiếp đó ngân sách tỉnh khó khăn nên chưa bố trí được vốn. “Huyện cũng sốt ruột nhưng đành chịu. Mới đây, UBND huyện có tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư thực hiện dự án từ năm 2016 trở đi, nhưng chưa biết bao giờ có kinh phí triển khai”, ông Lễ nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.