Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ: Hơn 74% thí sinh làm thủ tục dự thi

04/07/2010 01:21 GMT+7

* Đón đọc gợi ý bài giải trên Thanh Niên Online ngay sau buổi thi, phụ trương 2 môn Toán, Lý trên số báo in ngày mai Theo thống kê chính thức từ Bộ GD-ĐT có 640.168 thí sinh (TS) đến làm thủ tục dự thi trong tổng số 863.721 số hồ sơ đăng ký dự thi (đạt tỷ lệ 74,12 %), tăng gần 10% so với năm 2009.

Số thí sinh làm thủ tục từng trường

Hà Nội: Số TS thi vào trường ĐH Bách khoa đến làm thủ tục là 6.473 TS/10.661 hồ sơ đăng ký, đạt 60,7%. Trường ĐH Giao thông vận tải tỷ lệ đạt 69%, tăng 8% so với năm 2009; ĐH Khoa học tự nhiên: 63,2% tăng hơn 3%; ĐH Ngoại thương:  56% tăng 7%; ĐH Thương mại: 64,68%; Học viện An ninh nhân dân: 92,96%.

Cụm thi Vinh: Số TS đến làm thủ tục dự thi là 24.485/38.355 TS đăng ký dự thi, đạt 63,84%. Trong đó, trường đạt tỷ lệ cao nhất là ĐH Vinh 76,54% và thấp nhất là Học viện Ngoại giao 23,81%.

 
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM sáng qua - Ảnh: Đ.N.T

TP.HCM: Nhìn chung, tỷ lệ TS đến làm thủ tục ở các trường cao hơn so với mọi năm. Chẳng hạn, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: 74,84%; ĐH Bách khoa TP.HCM: 70%; ĐH Sài Gòn: 76,3%; ĐH Kinh tế TP.HCM: 73%; ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: 77%; ĐH Tài chính - Marketing: 78,63%; ĐH Khoa học xã hội và nhân văn: 76,7%; ĐH Luật TP.HCM: 73,7%; ĐH Tôn Đức Thắng: 75,8%; ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: 74%; ĐH Lạc Hồng Đồng Nai: 73%; ĐH Hoa Sen: 72,5%.

Sau khi kết thúc từng môn thi, gợi ý bài giải sẽ được đăng trên Thanh Niên Online. Trên số báo ngày mai, 5.7, Thanh Niên sẽ tặng bạn đọc phụ trương gợi ý bài giải 2 môn Toán, Lý, nhận xét đề thi một cách chi tiết của các giáo viên có kinh nghiệm cũng như những thông tin về ngày thi đầu tiên.

Đà Nẵng: TS đến làm thủ tục dự thi trong ngày đầu tiên ở Đà Nẵng đông nhất trong các năm gần đây, đạt tỷ lệ 80,31% (28.799 TS/35.861 hồ sơ đăng ký dự thi), trong khi năm 2009 con số này là dưới 70%. Có những hội đồng thi (HĐT) số lượng TS có mặt làm thủ tục đến hơn 90%, như: HĐT CĐ Nguyễn Du (95,6%), HĐT THCS Cao Thắng (92,4%). Thấp nhất là THCS Kim Đồng (56,7%) cũng là HĐT duy nhất trong 42 HĐT có tỷ lệ TS tập trung dưới 70%. Theo Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, TS đến làm thủ tục dự thi cao là nhờ việc thu lệ phí thi đồng thời cùng hồ sơ dự thi, nên đã giảm được đáng kể TS ảo. 

Quy Nhơn: Theo số liệu của Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Quy Nhơn, trong buổi sáng 3.7, tại 63 điểm thi đợt 1 đã có 37.505 TS đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 81,83%. Riêng trường ĐH Quy Nhơn đạt tỷ lệ 85,03%. Một số trường khác có tỷ lệ TS có mặt trong ngày đầu tiên cao như: ĐH Mỏ địa chất 88,89%; ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2) 88,7%; ĐH Tài chính - Marketing 84,74%... Một số trường có tỷ lệ TS đến làm thủ tục dự thi thấp là: ĐH Kiến trúc Hà Nội 33,33%; ĐH Xây dựng 50%... 

Cần Thơ: Có 39.813/49.347 TS tại cụm Cần Thơ đến làm thủ tục dự thi vào 29 trường ĐH, Học viện khu vực phía Nam, đạt tỷ lệ 80,7%. Trong đó, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) 100%; ĐH Hoa Sen: 97%; Học viện Hàng không Việt Nam: 93,3%; Học viện Hành chính quốc gia (cơ sở 2): 90,9%; ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM): 87,1%; ĐH Nông Lâm TP.HCM: 85%; ĐH Tài chính - Marketing: 83,9%; ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2): 83,8%; ĐH Mở bán công TP.HCM: 81,8%; ĐH Kiến trúc TP.HCM: 81,5%; ĐH Sư phạm TP.HCM: 81,1%; ĐH Cần Thơ: 80,9%; ĐH Sài Gòn: 80,9%; ĐH Kinh tế TP.HCM: 79,9%; ĐH Tôn Đức Thắng: 79,6%; ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM): 78,9%; ĐH Nha Trang (Phân hiệu Kiên Giang): 78,8%; ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: 78,3%; ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: 78,2%; ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM): 76,7%; ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM): 75,3%; ĐH Thủy lợi (cơ sở 2): 75%; ĐH Ngân hàng TP.HCM: 74,3%; ĐH Ngoại thương (cơ sở 2): 69,6%; ĐH Công nghiệp TP.HCM: 69,2%; Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông: 67,6%; ĐH Luật TP.HCM: 54,7%; ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM): 38,5%.

Khánh Hòa: Có 16% TS không đến làm thủ tục dự thi tại ĐH Nha Trang.

Lâm Đồng: Theo Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Đà Lạt, có 3.645 TS đến trường làm thủ tục đạt 78,42%.

Đại học Huế cho biết, tại 23 điểm thi của đợt 1, có 17.071 TS đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 82,15%. So với năm 2009 (73,38%), tỷ lệ TS có mặt trong buổi tập trung năm nay là rất cao.

Giảm sai sót

Theo ghi nhận, năm nay số lượng TS gặp sai sót trong giấy báo thi giảm hẳn. Theo các trường đại học, lý do là các sở GD-ĐT xử lý hồ sơ kỹ hơn. Tuy nhiên, trong ngày làm thủ tục, vẫn có một số sai sót đáng tiếc.

Tại cụm thi Vinh, nhiều TS thi vào trường ĐH Thương mại Hà Nội đã đến địa điểm thi là trường Trung cấp nghề Sara để làm thủ tục dự thi. Trong khi ngày thi của khối D vào trường này là đợt 2 (ngày 9 và 10.7). Nguyên nhân, theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Hợi, Chủ tịch Hội đồng coi thi cụm Vinh, do trường ĐH Thương mại trước đó đã phát giấy báo thi nhầm ngày thi đợt 1. Tuy nhiên, sau đó trường này đã gửi giấy báo lại nhưng nhiều TS do chưa nhận được nên đã đến làm thủ tục không đúng ngày.

 Tại Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng có gần 10 TS đến xin cấp giấy báo dự thi, sửa sai. Các TS xin cấp lại giấy báo dự thi cho biết sáng 3.7 không đến trường làm thủ tục vì không biết mình thi ở hội đồng thi nào. Có 2 TS  do ốm nặng không nộp hồ sơ đăng ký dự thi, đến đầu tháng 6 thì tình trạng sức khỏe khả quan, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có công văn tạo điều kiện cho 2 em này được đăng ký thi vào ĐH Sư phạm và được Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng chấp nhận.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường, chậm nhất ngày 31.7 phải chấm thi xong; trước ngày 5.8 phải gửi kết quả chấm thi về Bộ GD-ĐT và công bố điểm thi cho TS.  

Kẹt xe nhiều nơi

Tại Đà Nẵng, trong buổi đầu làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1, trước các HĐT như Đông Du, Nguyễn Huệ, Trần Phú, Trưng Vương… xảy ra tình trạng kẹt xe trong khoảng 1 giờ.

 
Kẹt xe trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5, TP.HCM) - Ảnh: Đ.N.T

Tại TP.HCM, trên đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5, rất đông phụ huynh đứng trước cổng trường đợi con nên dẫn đến tình trạng ùn tắc. Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM lưu ý có 3 điểm kẹt xe là: điểm trường ĐH Công nghiệp (đường Nguyễn Văn Bảo, P.12, Q.Gò Vấp), khu vực đường An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ nơi có 3 trường ĐH Sư phạm, ĐH KHTN TP.HCM, ĐH Sài Gòn và khu vực cầu vượt Thủ Đức.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đề nghị: “Sáng 3.7 tại ngã tư Bình Thái, chợ Thủ Đức và trục xa lộ Hà Nội đã xảy ra ùn tắc giao thông. Chúng tôi rất mong những ngày tới lực lượng cảnh sát giao thông có mặt sớm hơn để giải quyết kẹt xe nhằm giúp TS đến điểm thi đúng giờ”.

D.H - Đ.N - M.Q

Các trường “đá” nhau ưu tiên khu vực

Tại buổi làm thủ tục hôm qua, nhiều trường có cách giải quyết về việc ưu tiên khu vực cho TS không thống nhất.

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cho biết có gần 10 TS học tại một trường THPT của một địa bàn được xếp là KV1 theo dữ liệu của Bộ GD-ĐT. Nhưng mới đây do chia cắt về địa lý trong tỉnh, trường này được xếp vào diện ưu tiên KV2. Một số sở GD-ĐT đã có công văn gửi về trường báo các trường hợp này để đề nghị thay đổi. Nhưng trường ĐH Khoa học tự nhiên không thể thay đổi khác với dữ liệu của Bộ GD-ĐT. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Văn Thư - Phó hiệu trưởng trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - cũng cho biết có nhận được công văn của Sở GD-ĐT Đồng Nai về việc thay đổi khu vực ưu tiên của TS một trường THPT trong tỉnh. Ông Thư khẳng định trường sẽ giải quyết cho TS theo ý kiến của Sở GD-ĐT Đồng Nai để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho TS thi vào trường mình. Thạc sĩ Nguyễn Tưởng Duy - phụ trách Phòng Đào tạo trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) cho biết có nhận công văn của Sở GD-ĐT Phú Yên về việc thay đổi khu vực ưu tiên của TS một trường THPT trong tỉnh. Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết trường cũng sẽ nhập khu vực ưu tiên theo công văn của Sở GD-ĐT Phú Yên để đảm bảo quyền lợi cho TS.

Trả lời Thanh Niên, ông Đỗ Thanh Duy - chuyên viên Bộ GD-ĐT, thành viên Ban chỉ đạo thi ĐH-CĐ năm 2010 - cho biết: “Hiện tại các em cứ tập trung thi cho tốt. Còn chuyện thay đổi khu vực ưu tiên từ địa phương, Bộ GD-ĐT sẽ có quyết định chính thức để đảm bảo quyền lợi cho TS”.

Đăng Nguyên

Nhóm PV Giáo dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.