Đổi mới lễ khai giảng năm học 2009-2010

21/08/2009 14:24 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương trong cả nước hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cho năm học mới 2009-2010, với nhiều nội dung mới.

Lễ khai giảng năm học 2009-2010 tại các địa phương sẽ được tổ chức với 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội".

Về phần "Lễ", ngoài các nghi thức truyền thống hàng năm, năm nay có thêm các nội dung phát động Tháng Khuyến học (từ 2/9 đến 2/10), Tháng An toàn giao thông (từ 1/9 đến 30/9). Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cần có thêm các hình thức ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường, tổ chức lễ báo công của học sinh...

Từ năm học này, phần "Hội" trong ngày khai giảng sẽ được chú ý hơn với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian với nhiều hình thức linh hoạt, vui tươi, sinh động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh, các Sở cần tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục thực hiện "Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A/H1N1, có kế hoạch cụ thể phòng chống đại dịch trước và trong ngày tổ chức khai giảng năm học.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.