Điểm trung bình môn ngoại ngữ dưới 6,5 điểm, thi môn thay thế!

07/04/2012 03:30 GMT+7

Nhiều bạn đọc phản ánh HS THPT tỉnh An Giang bị các trường ép thi tốt nghiệp THPT môn vật lý thay cho môn tiếng Anh và tiếng Pháp để tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao hơn.

Nhiều bạn đọc phản ánh HS THPT tỉnh An Giang bị các trường ép thi tốt nghiệp THPT môn vật lý thay cho môn tiếng Anh và tiếng Pháp để tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao hơn.

Ngày 6.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, ngày 3.4 ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Sở đã ký công văn gửi hiệu trưởng các trường THPT với nội dung: “Đối tượng được đăng ký dự thi môn thay thế là những HS đang học ở các trường thuộc các huyện miền núi, biên giới như Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, Thoại Sơn, TX.Tân Châu; HS các trường khác trong tỉnh bị hạn chế về trình độ tiếng Anh, tiếng Pháp (có điểm trung bình môn ngoại ngữ lớp 12 ở học kỳ 1 dưới 6,5)”. Sở cũng cho biết HS thi thay môn tự nguyện làm đơn theo mẫu, gửi cho trường đang học, có chữ ký xác nhận của phụ huynh và hiệu trưởng, thời gian nộp đơn hạn chót ngày 23.4.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.