Điểm chuẩn vào trường CĐ sẽ tăng

17/07/2011 00:25 GMT+7

Nhiều trường CĐ có lượng thí sinh (TS) dự thi tăng cao so với năm ngoái trong khi chỉ tiêu giữ nguyên hoặc giảm; đề thi được đánh giá là dễ... Từ những cơ sở này, đại diện nhiều trường dự đoán điểm chuẩn vào CĐ năm nay sẽ tăng.

Cao hơn từ 1-2 điểm

Tiến sĩ Trần Thanh Thưởng - Trưởng phòng Đào tạo trường CĐ Giao thông vận tải 3, nhận định: "Năm nay TS dự thi vào trường cao nhất từ trước tới giờ, tăng hơn 1.300 TS so với năm ngoái. Với tình hình này, tôi phán đoán có thể điểm chuẩn sẽ tăng từ 1-2 điểm". Theo ông Thưởng, năm ngoái ngành xây dựng cầu đường có điểm chuẩn cao nhất - 14,5 điểm, thì năm nay có thể sẽ là 15,5-16 điểm. Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp năm nay có vẻ hấp dẫn hơn, nhiều TS thi hơn, dự đoán sẽ tăng lên khoảng 16 điểm (năm ngoái 14 điểm). Các ngành như kế toán, tin học, công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng sẽ tăng từ nửa điểm tới 1 điểm.

 

Hôm qua các thí sinh đã hoàn tất đợt thi cao đẳng - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

 Trong khi đó, TS dự thi vào trường CĐ Tài chính hải quan năm nay cũng tăng 9.000, mà chỉ tiêu lại giảm từ 1.700 (năm ngoái) còn 1.600. Tiến sĩ Lê Trung Đạo - Trưởng phòng Đào tạo, chia sẻ: "Với số lượng TS dự thi đông trong khi chỉ tiêu giảm, tôi nghĩ có thể điểm chuẩn sẽ tăng so với năm 2011". Được biết, các ngành tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế của trường năm ngoái lấy 19 điểm, ngành hệ thống thông tin quản lý 15,5 điểm.

50 TS vi phạm quy chế

Theo số liệu tổng kết của Bộ GD-ĐT, số TS dự thi vào các trường CĐ là 362.822/486.670 TS đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 74,92%,cao hơn so với năm 2010 xấp xỉ 0,5%.

Trong cả 3 buổi thi, cả nước có 50 TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật (khiển trách 8; cảnh cáo 4; đình chỉ 38); giảm hơn so với năm 2010 (55 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật).

Tuệ Nguyễn

Năm nay, tăng nhiều nhất phải kể đến số lượng TS thi vào trường CĐ Công thương TP.HCM. Với hơn 18.000 TS nhưng chỉ tiêu có  2.100. Ông Bùi Mạnh Tuân - Trưởng phòng Đào tạo, phán đoán: "Mặc dù chưa biết điểm sàn là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ cao hơn năm ngoái. Các ngành kinh tế chắc sẽ tăng thêm khoảng 1 điểm. Nhóm ngành kỹ thuật của trường mọi năm thường có điểm chuẩn tương đương điểm sàn, nhưng năm nay, chúng tôi cũng rất muốn tăng điểm chuẩn để nâng chất lượng đầu vào". Được biết ngành tài chính ngân hàng năm 2010 lấy 18 điểm, cao nhất trong tất cả các ngành của trường.

 Là trường CĐ có lượng TS đăng ký dự thi cao nhất nhì nước, riêng điểm chuẩn luôn cao nhất trong khối các trường CĐ, trường CĐ Kinh tế đối ngoại năm nay có lượng TS giảm vài ngàn so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Vũ Văn Hòa, Trưởng phòng Đào tạo, điểm chuẩn sẽ không giảm mà khả năng vẫn giữ ở mức khối A: 26 điểm, khối D: 23 điểm.

Xét tuyển NV 2, 3 từ TS thi ĐH

Trường CĐ Giao thông vận tải có 20.938 TS đến dự thi môn đầu tiên, tăng thêm hơn 1.000 TS so với ngày làm thủ tục đăng ký dự thi. Ông Ngô Quốc Trinh - Ban chỉ đạo tuyển sinh của trường, cho biết trường vừa được nâng cấp thành ĐH Công nghệ giao thông vận tải nên dự kiến ngay năm nay sẽ tuyển sinh 2 ngành đào tạo ĐH là công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ và ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Trường sẽ xét tuyển nguyện vọng 2, 3 những TS dự thi ĐH khối A đạt điểm sàn trong kỳ thi ĐH vừa qua. Chỉ tiêu dự kiến là 400. Đây là trường có số TS dự thi đông nên điểm chuẩn vào trường luôn ở mức cao. Năm ngoái ngành cao nhất là ngành công nghệ kỹ thuật cầu đường bộ (22 điểm).

Ông Dương Đức Chính - Phó hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội, cho biết: "Số TS đăng ký vào ngành kế toán cao nhất. Nhà trường chỉ lấy chung một điểm chuẩn vào trường sau đó mới gọi TS vào từng ngành theo mức điểm từ cao trở xuống. Năm ngoái,  điểm chuẩn vào trường là 14,5". 

Môn địa lý: Không nhiều học sinh đạt điểm cao

Đề thi CĐ năm nay khó hơn đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học và đề thi ĐH. Cấu trúc đề thi phù hợp với quy định. Nội dung đề thi trải đều chương trình lớp 12 cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

Câu I và câu II là các câu hỏi giáo khoa đòi hỏi học sinh chỉ cần thuộc bài là có thể làm được. Câu III là câu vẽ biểu đồ và phân tích số liệu dựa trên bảng số liệu đã xử lý. Đây là một câu về dạng thực hành, với câu hỏi này TS cần phải xử lý số liệu kỹ thì mới làm được, nếu không rất dễ gây nhầm lẫn và vẽ biểu đồ sai. Câu IVa và câu IVb là những câu hỏi đòi hỏi TS phải biết vận dụng kiến thức tổng hợp thì mới có thể làm được.

 Tóm lại, nội dung đề thi yêu cầu học sinh phải có biết vận dụng nhiều và phải học đều các vấn đề thì mới làm được đúng theo yêu cầu của đề. Với đề thi này số học sinh đạt điểm cao không nhiều.

Châu Thị Nguyệt
(GV TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn, TP.HCM)

Môn tiếng Anh (Mã đề 475): Không khó nhưng cần luyện tập nhiều

Cấu trúc đề thi phù hợp với cấu trúc đề thi mà Bộ đã ban hành, thích hợp ở mức độ tuyển sinh CĐ.

Nội dung bao gồm các vấn đề về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng đọc, viết. Riêng phần từ vựng với những câu hỏi đòi hỏi TS phải có vốn từ phong phú, nắm chắc từ loại thì mới chọn được đáp án đúng. Phần ngữ pháp có cấu trúc tương đối phổ biến và đơn giản hơn so với đề thi ĐH. Phần đọc hiểu là đề tài về tiểu sử của một vận động viên thể thao nổi tiếng với cấu trúc câu ngắn gọn nên dễ cho học sinh nắm được ý chính. Phần đọc hiểu thứ hai viết về đề tài môi trường, dễ hiểu. Phần bài đọc điền từ có nội dung về việc hỗ trợ học tập cho học sinh dưới hình thức thư viện nên dễ đọc. Phần câu viết chọn lỗi sai tương đối đơn giản.

Nói chung, đề thi tuyển sinh CĐ môn tiếng Anh năm nay không khó, Tuy nhiên, đối với học sinh trung bình và không luyện tập nhiều thì lượng bài đọc dài so với thời gian làm bài 90 phút. Đề thi đạt yêu cầu phân loại trình độ học sinh để tuyển sinh vào CĐ.

Lê Thị Thanh Xuân
(GV TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn, TP.HCM)

Môn hóa: Đề hay, sát chương trình

Cấu trúc đề thi giống đề thi ĐH, nhưng nhẹ nhàng hơn đề thi ĐH nhiều. Đề bám sát chương trình phổ thông, bao quát hết các phần trọng tâm của từng chương. Đề gồm 50% câu lý thuyết và 50% câu bài tập. Phần  lý thuyết yêu cầu học sinh phải có kiến thức tổng hợp mới làm tốt. Phần giải toán chỉ cần tính toán vài bước đơn giản là có thể có đáp án đúng.

Nhìn chung:  Đề hay, sát chương trình, kiến thức tổng hợp, phù hợp với thời gian 90 phút. Học sinh giỏi có thể đạt từ 9 - 10 điểm.

Trần Tiến Vượng
(GV TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn, TP.HCM)

Mỹ Quyên - Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.