Điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược TP.HCM có thể tăng 5,5 điểm

02/08/2013 01:19 GMT+7

Chiều ngày 1.8, PGS-TS Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết: “Năm nay, điểm chuẩn tất cả các ngành đều sẽ tăng. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất cũng sẽ từ 21 trở lên”.

Chiều ngày 1.8, PGS-TS Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết: “Năm nay, điểm chuẩn tất cả các ngành đều sẽ tăng. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất cũng sẽ từ 21 trở lên”.

Như vậy, so với ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm 2012 là hộ sinh với 16,5 thì điểm chuẩn ngành này có thể tăng tới 5,5 điểm. Năm 2012, ngành bác sĩ răng hàm mặt có điểm chuẩn cao nhất là 26; kế đến là y đa khoa và dược học 25,5; các ngành còn lại dao động từ 18 đến 23 điểm.

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.