Đề nghị xây mở rộng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

06/04/2010 23:05 GMT+7

Ngày 6.4, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã có buổi làm việc với trường THPT chuyên Lê Hồng Phong về nhiệm vụ GD-ĐT. Hiện nay, trường có 54 lớp với hơn 1.700 học sinh và là trường có tỷ lệ học sinh đậu ĐH cao nhất TP.HCM (95%).

Tuy nhiên, hiện nay vấn đề khó khăn nhất của trường vẫn là đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, giáo viên dạy những môn chuyên thiếu và rất khó tuyển, hệ thống phòng học thiếu và xuống cấp.

Tại buổi làm việc, ông Võ Anh Dũng - Hiệu trưởng nhà trường - kiến nghị Nhà nước cần cấp ngân sách tính theo lớp học chứ không nên theo đầu học sinh vì như thế thì không đủ kinh phí để đầu tư cho lớp chuyên. Trong thời gian tới, TP cần đầu tư để mở rộng xây dựng trường Lê Hồng Phong thành một trường tiên tiến, hiện đại...

B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.