Đề Anh văn năm nay dễ

22/06/2010 01:01 GMT+7

Đề Anh văn năm nay dễ hơn đề năm trước nhưng từ ngữ phong phú hơn. Nội dung bài đọc hiểu rõ ràng. Cấu trúc ngữ pháp tương đối rộng với học sinh lớp 9.

Câu 34: nên có 2 đáp án được chấp nhận:

i) No one in Peter’s class is as tall as him.
ii) No one in Peter’s class is taller than him.

Câu i) được sử dụng theo cách nói thông thường.

Câu ii) được mở rộng theo tư duy sâu hơn về mặt toán học. Ví dụ: có 2 người cùng cao điểm nhất lớp là 10 điểm.

Phần I: sử dụng vừa cấu trúc nói thông thường và cả các trúc của văn viết.

Phần II: yêu cầu tìm lỗi sai khá đơn giản với 1 câu sử dụng đúng từ (danh từ không đếm được) và 1 câu sử dụng dạng động từ (enjoy + ing). 

Phần III: nội dung bài có tính thời sự, dễ cho học sinh nắm bắt và đoán được ý tưởng dù không biết hết từ vựng. Tuy nhiên, đáp án chọn lọc khá là công phu với những chi tiết buộc học sinh phải hiểu rõ để có được đáp án đúng.

Phần IV: 1 học sinh trung bình có thể đạt được 4 đáp án đúng.

Phần V: là phần dùng từ tương đối khó nhất của bài, đòi hỏi học sinh có vốn từ vựng rộng và cả cấu trúc ngữ pháp.

Phần VI: dùng đúng thì và dạng của động từ có trong chương trình từ lớp 6 đến lớp 9.

Phần VII: có lẽ là phần khó nhất và nhiều học sinh dễ bị sai ở phần này. Đây cũng là phần để phân loại học sinh khá và giỏi.

Lê Thị Thanh Xuân
(Trung tâm BDVH và LTĐH Vĩnh Viễn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.