Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

16/06/2010 23:12 GMT+7

* Xem điểm thi trên www.thanhnien.com.vn Ngày 16.6, nhiều tỉnh, thành công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010. So với năm học trước, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở nhiều tỉnh cao hơn hẳn, đặc biệt đối với hệ giáo dục thường xuyên (GDTX).

Tỷ  lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của TP.HCM  tương đương với năm trước là 94,59%, cụ thể từng môn như sau: Hóa (96,4%), Anh văn (76,28%); Văn (85,84%), Địa lý (73,96%), Lịch sử (65%); Toán (90,91%). Có 22 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, bao gồm 13 trường công lập và  9 trường dân lập. Thủ khoa của kỳ thi là 2 học sinh Võ Thị Thanh Nhã (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) và Trần Thị Thanh Thảo (trường THPT Trưng Vương) cùng 56 điểm. Ở hệ GDTX, tỷ lệ tốt nghiệp là 57,76%, tăng 6% so với năm học trước.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh An Giang  trên 81,3%, tăng hơn 6% so với năm 2009. Các trường có tỷ lệ đậu cao là THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP Long Xuyên) 99,7%, THPT Mỹ Hiệp (H.Chợ Mới) 98,6%. Thủ khoa toàn tỉnh đồng 54,5 điểm thuộc về các thí sinh  Mai Hoàng Anh Quân, Huỳnh Hạnh Nhân của trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. Tỷ lệ tốt nghiệp hệ GDTX đạt trên 25,1%, tăng 12% so với năm học trước. Tỉnh Đồng Tháp có hơn 80,82% học sinh hệ phổ thông đỗ tốt nghiệp, tăng hơn 16% so năm 2009. Những trường có tỷ lệ đậu cao gồm: THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu 99,56%, Tháp Mười 97,59%... Hệ GDTX có tỷ lệ đỗ  31,94%, tăng 22% so với năm trước. Tỉnh Phú Yên có 86,41% học sinh đỗ tốt nghiệp, tăng gần 22% so với năm học trước. 3 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 99% là: chuyên Lương Văn Chánh 100%, Ngô Gia Tự 99,41%, THPT dân lập Duy Tân 99,37%. Tỷ lệ đỗ ở hệ GDTX là 28,38%, tăng gần 25% so với năm học trước. Tỉnh Gia Lai có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 83,21%, riêng hệ GDTX đạt 24,33%.  Tỉnh Thừa Thiên - Huế có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT 96,81%, hệ bổ túc là 56,87%.

B.Thanh - Q.M.N - Đ.Huy - TH.Trúc - M.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.