Có thể tổ chức một kỳ thi quốc gia trong 4 ngày

18/04/2009 10:14 GMT+7

(TNO) Theo dự thảo về kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, nếu tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia thì thời gian thi dự kiến là ngày 15, 16, 17, 18.6.2010 với 8 môn thi. Nếu không, việc thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010 vẫn tổ chức theo ba đợt như năm 2009.

Cũng theo dự thảo này, việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo: học sinh tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I ít nhất 18 tuần, học kỳ II ít nhất 17 tuần). Đối với bậc THCS, THPT, học sinh thực học ít nhất 37 tuần.

Khung thời gian áp dụng chung trong toàn quốc dự kiến được quy định: tựu trường sớm nhất vào ngày 1.8.2009, muộn nhất 28.8.2009. Các trường tổ chức khai giảng trong khoảng thời gian từ 3 - 5.9.2009. Thời gian kết thúc học kỳ hai muộn nhất vào ngày 25.5.2010 và kết thúc năm học muộn nhất ngày 31.5.2010.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.