Cơ hội lấy bằng cử nhân và kỹ sư quốc tế tại ĐH Bách khoa TP.HCM

13/07/2011 10:09 GMT+7

(TNO) Vào lúc 14 giờ 30 ngày 13.7, Thanh Niên Online kết hợp với Văn phòng đào tạo quốc tế - ĐH Bách khoa TP.HCM tổ chức buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề “Cơ hội lấy bằng cử nhân và kỹ sư quốc tế tại ĐH Bách khoa TP.HCM”.

Buổi tư vấn sẽ giúp phụ huynh, học sinh tìm hiểu các thông tin về những chương trình Đào tạo liên kết quốc tế của ĐH Bách khoa TP.HCM, cũng như điều kiện đầu vào, hình thức đăng ký và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, đây là cơ hội để các phụ huynh, học sinh ở các tỉnh không tham dự hội thảo Bách khoa quốc tế 2011 vào ngày 16.7.2011 - tại ĐH Bách khoa TP.HCM, có thể tìm hiểu thông tin bằng cách gửi câu hỏi tại đây.

Khách mời tham gia buổi tư vấn trực tuyến:

- Tiến sĩ Tạ Quốc Dũng - Phó trưởng khoa Địa chất - Dầu khí, ĐH Bách khoa TP.HCM
- Tiến sĩ Vũ Thế Dũng - Trưởng Văn phòng đào tạo quốc tế, ĐH Bách khoa TP.HCM
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Phương - Phó trưởng Văn phòng đào tạo quốc tế, ĐH Bách khoa TP.HCM
 
Văn phòng đào tạo quốc tế là đơn vị trực thuộc ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, là đầu mối quản lý và vận hành tất cả các chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở bậc đại học và sau đại học của trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

 
Các vị khách mời đang trả lời trực tuyến

 
Đại diện Thanh Niên Online (trái) tặng hoa cho các vị khách mời tư vấn trực tuyến

 
Tiến sĩ Tạ Quốc Dũng (phải) trả lời các câu hỏi của bạn đọc

 
Tiến sĩ Vũ Thế Dũng (trái) trả lời trực tuyến

 
Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Phương (trái) trả lời các câu hỏi của bạn đọc

Thanh Niên Online (thực hiện)
Ảnh: Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.