Cô giáo cùng con trai đánh nhân viên của trường

31/01/2015 08:26 GMT+7

Chiều 30.1, giáo viên Huỳnh Thị Thanh Lan (Trường tiểu học Phước Hội, H.Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu) đến Công an xã Long Mỹ, H.Đất Đỏ để làm tường trình về vụ việc hai mẹ con cô đánh, cắt tóc nhân viên cùng trường.

Chiều 30.1, giáo viên Huỳnh Thị Thanh Lan (Trường tiểu học Phước Hội, H.Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu) đến Công an xã Long Mỹ, H.Đất Đỏ để làm tường trình về vụ việc hai mẹ con cô đánh, cắt tóc nhân viên cùng trường.
Trưa 28.1, chị Dương Thị Hậu (29 tuổi, nhân viên tạp vụ của trường) bị cô Lan và con trai (tên Trung) đánh bên ngoài trường.
Theo chị Hậu, chị bị cô Lan dùng guốc đánh liên tục vào đầu, mặt, dùng kéo cắt tóc; còn con trai cô Lan thì đấm, đá.
Ông Phan Minh Trưng, Trưởng công an xã Long Mỹ, cho biết chị Hậu tường trình việc chị bị cô giáo Lan đánh là do trước đó chị có “nói xấu” cô Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.